Tôi năm nay 36 tuổi, đã có hai cháu. Sau khi sinh cháu thứ hai tới nay , tôi cảm nhận được chuyện ân ái của tôi giảm đi rõ rệt. Nói thật với chuyên gia là nhiều lúc do phải chiều ông xã, chứ mỗi lần như vậy tôi cảm thấy trong người rất khó chịu và mệt mỏi, không hề có chút hứng thú nào. Tôi cũng có nghe nói về vấn đề thay đổi nội tiết tố trong người phụ nữ sau khi sinh sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện gối chăn nhưng không nghĩ nó tác động nhiều đến vậy, xin chuyên gia tư vấn giúp tôi để tôi có thể cải thiện vấn đề này và duy trì hạnh phúc gia đình.


Tôi xin chân thành cảm ơn chuyên gia!


---------


(Câu hỏi đã được ẩn danh, mã số câu hỏi 41)