Bé trai nhà em được 3 tháng tuổi , bú mẹ hoàn toàn , bé rất bụ bẫm


Em nghe người lớn dạy là : khi bé bị côn trùng cắn ... có mẫn đỏ thì lấy 1 ít sữa mẹ bôi lên vùng da đó sẽ hết . Em đã thử 1 vài lần ở chân , tay bé .. cũng thấy hết (nhưng sau từ 5 đến 7 ngày mới hết ) em ko biết là do tự hết hay do bôi sữa . cho em hỏi làm như vậy là đúng hay sai?


Trên mặt bé cũng có mấy đốt be bé , em bôi sữa lên thì thấy ngày càng lan ra 1 tí . Nhiều người nói là lác sữa . Vậy cho e hỏi lát sữa là gì ? Bây giờ e phải làm sao cho bé hết ?