Điều này nghe chừng như có vẻ bất hợp lý, tuy nhiên đây lại là tình trạng đang diễn ra trên bàn ăn của không ít gia đình người Việt có con nhỏ từ 1-6 tuổi. Với tâm lý mong muốn con trông bụ bẫm, khỏe mạnh, các bậc phụ huynh thường bổ sung những sản phẩm với hàm lượng chất béo cao vào khẩu phần của bé. Tuy nhiên, điều này vô hình chung lại đẩy các bé đến gần hơn với nguy cơ béo phì.



Ăn nhiều vẫn thiếu dinh dưỡng



Với phương châm ăn nhiều đồ bổ mới tốt, trẻ bụ bẫm mới khỏe, ăn để dành khi đau bệnh, nhiều bậc phụ huynh đã quên mất tầm quan trọng trong việc xây dựng dinh dưỡng cân bằng cho trẻ. Thay vào đó, mẹ lại chú trọng tăng cường những sản phẩm với hàm lượng béo cao đến rất cao như váng sữa, mỡ động vật, thức ăn nhanh…




Những thực phẩm có hàm lượng béo cao có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng ở trẻ



Với phương pháp này, các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn an tâm về tốc độ cân nặng của trẻ. Nhưng ít phụ huynh biết rằng, đây là con dao hai lưỡi có thể đẩy trẻ đến gần với nguy cơ thiếu dinh dưỡng. Trẻ không được cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện như Canxi, Vitamin K2, Vitamin C, Vitamin nhóm B... Đối với những trẻ có khả năng hấp thụ kém, việc ăn nhiều chất béo sẽ gây nên chứng đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hòa, và tiêu chảy. Trong khi đó, những trẻ có khả năng hấp thụ thức ăn tốt sẽ đối diện nguy cơ mắc bệnh béo phì. Cần phải nói thêm, những trẻ em bị béo phì lúc nhỏ sẽ dễ bị tái béo phì khi trưởng thành, kèm theo rất nhiều hệ lụy về sức khỏe sau này như nhồi máu cơ tim, rối loạn chuyển hóa mỡ, tiểu đường…




Thừa cân, béo phì ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của trẻ. Phụ huynh cần quan tâm và lưu ý giúp con phòng tránh.




Béo phì nỗi lo không của riêng ai



Thực tế, béo phì không phụ thuộc nhiều vào đặc tính di truyền. Phần lớn các trường hợp béo phì đều bắt nguồn từ chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng. Theo thống kê, 30% bà mẹ có con thừa cân mà không biết trẻ đã bị bệnh thừa cân/béo phì, 15% bà mẹ có con bị thừa cân vẫn mong muốn con mình tiếp tục tăng cân. Tỉ lệ béo phì từ năm 2004 cho đến nay đã gia tăng tới mức đáng báo động. Theo nghiên cứu của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc, mức tăng hằng năm giai đoạn 2004-2011 là 5-11%/năm, giai đoạn 2011-2013 là 15-21%/năm. Vì vậy, béo phì ở trẻ em đang là nỗi lo không của riêng ai. Làm thế nào để trẻ phát triển cân đối khỏe mạnh, và tránh xa nguy cơ béo phì? Hãy cũng đến với buổi tư vấn trực tuyến



“TRẺ BÉO PHÌ VÌ THIẾU DINH DƯỠNG - ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP”



Tham gia buổi tư vấn trực tuyến này, các mẹ sẽ được Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Hoa - Nguyên Trưởng Khoa Dinh Dưỡng Bệnh viện Nhi đồng I giải đáp những băn khoăn và trăn trở về một chế độ dinh dưỡng cân bằng giúp con phát triển cân đối. Hãy nhanh tay gửi câu hỏi về ban tổ chức để nhận được những hỗ trợ thiết thực từ chương trình.





Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Hoa - Nguyên Trưởng khoa Dinh Dưỡng Bệnh viện Nhi đồng I




THÔNG TIN CHI TIẾT:



Thời gian thực hiện chương trình tư vấn: 14h-16h, ngày 26/06/2014 trên Webtretho



Đồng hành cùng chương trình: Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Hoa - Nguyên Trưởng khoa Dinh Dưỡng Bệnh viện Nhi đồng I



Cách tham gia chương trình: Đặt câu hỏi tại trang tư vấn trực tuyến “Béo phì vì thiếu dinh dưỡng - Đâu là giải pháp”. Tham gia đặt câu hỏi tại đây