Em chào các mẹ



Thực ra thì về vấn đề mỹ phậm tự nhiên, thú thật em không đam mê hay gì lắm, vì co rất nhiều lý do, thứ 1 là về bảo quản, rất khó để bảo quan các thành phần tự nhiên, thứ 2 là về liều lượng, thực ra chị em mình không bao giờ có thể biết được 1 liều lượng cụ thể nào, đôi lúc không biết nó có hiệu quả thực sự không. Lí do thứ 3 là phân tử của các mỹ phẩm thiên nhiên tự chế quá to để có thể hấp thụ tốt.:|:|



Tuy nhiên, em có vô tình đọc 1 bài viết khá hay bên Pinterest ( em thích vào đây tìm tòi mấy cái hay hay để làm lắm), bài viết này nói về cách tự làm phấn phủ cực kì hay, em thấy nhiều người thích lắm em mới vào xem thử ra sao, tính em tò mò lắm...:3:D:D



Em đã tự làm thử, cho thêm vài thứ em nghĩ là ổn, thì em thấy là, hút dầu tốt, da em da hỗn hợp dầu nên cũng nhìn thấy 1 lượng dầu trên má vs mũi,đánh xong là thấy mặt không còn miếng dầu j nữa nhé, màu phấn oke, khá thơm, không cầu kì như làm phấn nụ, nhưng xài cũng giống giống ạ, toàn nguyên liệu rẻ tiền thôi, bạn em xài khen nức nở, không làm to lỗ chân lông nữa nhé



Okay, không nói vòng vo dài dòng, em vào thẳng vấn đề nhé



Nguyên liệu cần là



- Bột gạo


- Bột quế ( ai không chiệu đc mùi này thì kiếm bột ca cao cũng đc nhé)


-bột Zno, em mua ở sheaghana nhé- là chất chống nắng


- phấn nụ má hồng ( cái này em mua ở cô tùng tphcm)



Okay, bột gao chị em mình cho khoảng 3 muỗng sữa bột em bé nhé, nghiền cho mịn hoặc mua loại xay sẵn, do em mua phải loại chưa xay nên ngồi cà cho bột min cực chết lun,:(, mà vẩn còn lợn cợn


Bột quế em cho 1 muỗng, tuỳ vào các chị mún tông tối hay sáng nhé


bột ZnO em cho nữa muỗng để chống nắng ạ


Phấn nụ má hồng này em mua mà không xài, nên chỉ lấy ít ít bỏ vào để màu phấn nó hồng hồng nhẹ thôi nè, mấy chị không cần bỏ vào cũng ko sao...:)



Thử đi mấy chị, em nghĩ mấy chị sẽ thích em nób-)b-)