Mình mở chủ đề này để cho những ai quan tâm đến việc tự mình trang điểm làm đẹp hơn cho chính mình và cũng là tôn trọng người khác. Đối với việc trang điểm, trang điểm phù hợp với hòan cảnh mà mình tham dự là yếu tố cần thiết, không thể trang điểm như đi dự tiệc để đi chợ hay đến công sở được đúng không? Ở chủ đề này mình sẽ post các bài hướng dẫn trang điểm tự nhiên, trang điểm công sở, trang điểm sinh nhật, trang điểm tiệc ngày và trang điểm tiệc tối. Đây chỉ là những cái cơ bản và thực dụng.


Trước khi vào chi tiết từng bài, mình sẽ hướng dẫn về mỹ phẩm trang điểm và mỹ cụ đầu tiên. Hôm nay, mình sẽ post bài về mỹ phẩm trang điểm.


Mỹ phẩm trang điểm gồm có :


1. Nền (Foundation)


- Kem lót (make up base) : điều chỉnh độ nhờn trên da mặt, làm sáng da tự nhiên, giữ bền lớp phấn trang điểm.


- Phấn nền (foundation) : làm cho da mịn màng, tươi sáng.


Có nhiều lọai phấn nền :


* Phấn ướt : dạng bánh (cake foundation - pan cake)


* Phấn kem : dạng kem (cream foundation - pan stich)


* Phấn lỏng : dạng lỏng, kem lót nước (liquid make up - font de teint)


* Phấn 2 chức năng (two way cake)


Màu sắc phấn thay đổi theo làn da và ý thích vì vậy khi chọn phấn nền nên thử trực tiếp lên mặt.


2. Phấn hồng (blusher) : làm tươi tắn gương mặt


- Dạng ướt : sử dụng trước khi thoa kem nền


- Dạng bột : sử dụng sau khi thoa kem nền


- Màu sắc thông dụng :


* Hồng đào (warm peach)


* Hồng nâu (rosy brown)


* Gạch nung (terracotta)


3. Phấn màu mắt (eye shadow) : tùy theo màu sắc để tạo cho bóng mắt tươi vui, nhẹ nhàng hay sắc sảo, linh động.


- Dạng kem ( cream eyeshadow)


- Dạng bột (power eyeshadow)


* Bột rời (loose powder eyeshadow)


* Bột nén


- Màu sắc :


* Màu lụa (silky eyeshadow)


* Màu bạc (glossy, silver)


* Màu nhũ (metallic)


4. Chì kẻ mắt


- Có nhiều lọai :


* Chì sáp : eye pencil


* Chì than : eyebrow pencil


* Kẻ mắt nước : liquid eyeliner


- Màu chì : nên chọn màu phù hợp với màu tóc như :


* Đen


* Nân đen


* Xám đen


* Xám nâu (thường chọn màu này cho nhẹ nhàng)


5. Chì kẻ môi : có nhiều màu hợp với từng màu son


6. Son


- Có nhiều lọai :


* Lọai viết chì : lip pencil


* Lọai mờ : matte


* Lọai kem : creamy


* Lọai trong, bóng : sheer


* Lọai nhũ, bạc : metallic


* Lọai son nước


- Có nhiều màu sác tùy thích


7. Mascara


- Có nhiều lọai :


* Không thấm nước : water proof


* Dễ lau


* Nối mi dài và làm dày mi


- Có nhiều màu :


* Đen


* Nâu nhạt, nâu đen


* Xanh tím, tím xanh


* Xanh lá


8. Concealer : dùng để che khuyết điểm nhỏ trên mặt


- Có nhiều lọai :


* Dạng thỏi : cover stick - stick concealer


* Dạng chì : cover pencil - pencil concealer


* Dạng kem : cream concealer


9. Phấn phủ (powder)


- Có nhiều lọai :


* Dạng nén


* Dạng bột rời


CẦN NHỚ :


- Một lớp nền mịn màng đã quyết định hơn 50% thành công trong việc trang điểm vì vậy bạn nên dùng những sản phẩm chất lượng như của hãng Dior, Esteé Lauder, MAC, Shiseido, Maybelline,...


- Phấn phủ cũng vậy bạn chọn Shiseido, M.A.C, Dior,... sẽ giúp bạn có một gương mặt mịn màng, rất thật, lâu trôi và không còn khuyết điểm nữa.


- Mascara không cần dùng lọai đắt tiền, bạn dùng Maybelline hay L'Oréal giá thành hợp lý và chất lượng tuyệt vời.


- Những mỹ phẩm khác cũng không cần sử dụng lọai đắt tiền chỉ cần có những gam màu mình thích.


Đối với riêng mình, mình thấy phấn nền dạng chai xịt của Dior cho lớp nền mịn màng rất đẹp, sau đó là dạng lỏng của Esteé Lauder.


Bài sau mình sẽ nói về mỹ cụ, thứ tự các bước trang điểm, tẩy trang.