Đọc thấy cũng vui vui hay hay, mọi ng biết chưa?


1. Những người biết cách trang điểm đầu tiên là người Ai Cập. T
ừ thế kỷ 1 trước Công nguyên, họ đã biết dùng nguyên liệu thiên nhiên và cây cỏ xung quanh để làm mỹ phẩm trang điểm. Họ dùng đá khổng tước tán mịn, chì kẽm trắng, than hoặc bồ hóng để tô mắt, lông mày; dùng bột thạch cao để làm trắng da; tô điểm cho má và môi hồng bằng củ cải đỏ, trái anh đào…



2. Người đầu tiên biết ... waxing là người La Mã cổ đại, họ đã phát minh ra thuốc rụng lông. Ngoài ra các cô gái thời kỳ này cũng đã biết quan tâm đến làn da, họ dùng mỡ động vật và sữa lừa bôi lên da để làm giảm các vết nhăn, vết thâm sạm. Họ đem nướng ốc sên thành tro, giã thành bột, bôi lên mặt và tin rằng như thế sẽ giúp các vết sẹo và tàn nhang biến mất.


3. Người chế ra sơn móng tay đầu tiên là người Trung Quốc. Lòng trắng trứng, sáp ong, nhựa cao su và bột màu là phiên bản của sơn móng tay thời đó, vào khoảng năm 3000 trước Công nguyên.


4. Chuẩn mực về cái đẹp của phụ nữ những năm 1400 là không có bất cứ lông mày, lông mi gì trên mặt, Thế nên các cô gái thời đại này đã đua nhau nhổ sạch chúng.


5. Thời Victoria, người ta lại cho rằng chỉ có gái mại dâm và những diễn viên trên sân khấu mua vui cho công chúng mới cần phải trang điểm, còn phụ nữ quý tộc thì luôn để mặt mộc. Lúc này, vòng ngực phẳng lì được cho là đài các, duyên dáng, và quan niệm này vẫn được giữ lại tới tận bây giờ trong giới quý tộc Anh.


6. Các geisha ngày xưa làm ẩm... phân chim sơn ca rồi bịt mũi và bôi lên mặt đến khi khô với hy vọng trị được nếp nhăn.


7. Vào thế kỷ 17, người dùng son môi được xem như phù thủy vì nhà thờ tin rằng trang điểm là việc làm của ma quỷ. Lúc này phấn không dùng cho mặt mà được dùng để rắc lên mái tóc giả của các nhà quý tộc.


8. Ở t
hời kỳ trung đại, Châu Âu đưa ra luật cấm sử dụng mỹ phẩm vì cho rằng đó là một hình thức ... lừa dối người nhìn, thậm chí xử tội chết cho những phụ nữ trang điểm. Quan niệm này được nới lỏng vào thời phục hưng.





9 . Thứ tạo độ nhũ, óng ánh cho mỹ phẩm là vảy cá giã nhuyễn, từ xưa đến nay ở các nước phương tây người ta vẫn làm thế.


10. Người ta bôi mỡ hoặc sáp nóng vào chì kẻ mi để hàng mi đen dày. Một người đàn ông đã dựa trên công thức này và sáng tạo ra lọ mascara đầu tiên, nhằm giúp người chị bị phụ bạc của mình lấy lại tình yêu đã mất. Họ đã thành công và ông lấy tên Maybel của chị đặt cho hãng mỹ phẩm sau này của mình - Maybelline.



11. Người lăng xê mốt da nâu là Coco Chanel, sau một lần bà làm da bị cháy nắng khi đi biển. Và cũng như các mốt thời trang hay nước hoa No 5 huyền thoại, nó cũng nhanh chóng thịnh hành và được ưu chuộng đến ngày nay.