Sản phẩm của hai hãng Amore Pacific và LG đều có phân loại hàng For Export và hàng Nội địa.


Và có đến 3 line sản xuất: 1 là line hàng nội địa, 1 line xuất khẩu, và 1 line ở nước thứ 3 như TQ,Việt Nam...để cung cấp hàng cho các store khác bản xứ.


Khác biệt của những line sản xuất này là gì?


Đáp án : Thành phần trong sản phẩm.


Ví dụ, tinh chất trong sp line nội địa là 50%, qua tới line export sẽ lỏng hơn, còn được 30%, qua tới line nước thứ 3 gia công sẽ xuống tới 10% chẳng hạn. (Dầu gội đầu pantene Thái Lan với Việt Nam xài vào cũng sẽ thấy khác, dù đó đều là hàng cty chính hãng)


Và đặc biệt,


- Line nội địa: chỉ cung cấp cho dân bản xứ, chủ yếu là hàng trong store. Bạn biết đấy, HQ diện tích và nguyên vật liệu cũng không phải là dư dả, những dòng cao cấp còn phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài. Miếng bánh ngon tất nhiên dành cho con ruột trước rồi!


- Line xuất khẩu: nghiêm cấm bán cho dân bản xứ, cái này là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bản xứ. Thường thì sản phẩm của line này sẽ cung cấp cho các nhà phân phối mỹ phẩm. Chiết khấu của nhà phân phối sẽ cao hơn so với hàng cty nội địa.


Hàng nội địa cao cấp của 2 hãng này thường khó lấy, do số lượng hạn chế, và nhất là bên LG kiểm soát hàng khá chặt. Sulwhasoo hay Whoo thì chỉ bán trực tiếp do chính cty bày bán tại các thương xá cao cấp.


Lấy hàng trực tiếp từ xưởng để có giá rẻ? Xin trả lời, dù bạn có mua số lượng nhiều cỡ nào ngta cũng không bán cho danh nghĩa cá nhân. Đây là quy định của họ, ngoài tiền ra người ta còn phải giữ uy tín, có trách nhiệm với các store đã ký hợp đồng.


Còn nếu tuồn hàng ra từ xưởng thì sao? 1 là hàng có vấn đề, ko đạt chất lượng thay vì huỷ có người sẽ đem ra ngoài bán, mà loại hàng như vậy thì có nên mua không?


2 là hàng ăn cắp. Cái này thì số lượng không thể nhiều rồi.