Son môi có thể nói là một công cụ không thể thiếu để phái đẹp, tuy nhiên không phải chị em nào cũng có thể phát huy hết vai trò của son môi. Việc phối màu son môi không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm trang điểm của bạn ngày hôm nay mà còn phụ thuộc vào loại da của bạn. Màu da là trắng, vàng và nâu thì sẽ hợp với các loại son khác nhau. Vậy nếu da vàng thì dùng son màu gì?

Trước khi chọn màu son, trước tiên chúng ta phải hiểu đặc điểm làn da châu Á của mình: có thể chia đại khái thành 3 loại tông da, đó là vàng ấm, trung tính và hồng ấm. Lưu ý là các loại da khác nhau phải chọn số màu son riêng, nếu không sẽ vừa phí công, vừa không tôn lên được nét ddepj của bạn! Son môi cũng được chia thành màu lạnh và ấm, đó là lý do tại sao mọi người đều thấy rằng khí chất của họ khác hẳn sau khi thoa son.

Thông thường các bạn nên chú ý khi chọn son môi, màu lạnh hơn phù hợp với da trắng hồng, màu ấm hơn phù hợp với tông da vàng và ấm hơn, tông sẫm hơn phù hợp với da ngăm. Có bạn có loại da này sẽ có một sự lựa chọn son môi tương đối ít. Nên tránh màu hồng, vàng, đỏ cam, càng nên sẫm màu sẽ tỏ ra rất quyến rũ và xinh đẹp.

Ngoài việc chọn màu son phù hợp, một số lưu ý khi tô son môi bạn cũng nên biết:

1. Trước khi đánh son, hãy thoa son dưỡng môi. Khi môi đã đủ độ ẩm, thoa son sẽ lên màu đẹp hơn và tránh tình trạng môi bị bong tróc.

2. Ngoài việc thoa son dưỡng, bạn cũng phải nhớ làm sạch lớp da chết thường xuyên. Bạn cũng nên thoa son dưỡng mỗi tối trước khi đi ngủ nhé!

3. Đường kẻ môi có thể sửa đổi những khuyết điểm của môi. Sau khi tô son, bạn có thể dùng khăn giấy phủ lên môi rồi phủ một lớp phấn phủ lên, sẽ giúp lớp trang điểm môi mờ và lâu trôi.

Nước da ngăm vàng hợp với màu son nào? Đọc xong bài phân tích trên, mọi người không sợ nhầm son mà mua nhầm nhé! Cuối cùng, bạn cần nhớ là: da vàng với tông ấm, da trắng hợp với tông lạnh, vì vậy những cô gái có làn da vàng sẫm hơn nên chọn những dòng màu ấm bất kể cách ăn mặc, son môi và trang điểm, chẳng hạn như: đỏ, đỏ cam, đỏ tím, cam...