Trang điểm chụp ảnh kỷ yếu sẽ là một sự hỗ trợ cần thiết giúp bạn duy trì vẻ tươi tắn trong suốt quá trình chụp ảnh kỉ yếu nhiều giờ liền.

Chọn tông make up phù hợp

Trong buổi chụp ảnh kỷ yếu, để tôn lên nét đẹp rạng rỡ, thanh tân, các nữ sinh viên nên chọn tông màu tươi sáng, trẻ trung. Đồng thời, màu sắc phải phù hợp với trang phục mà các bạn đang mặc để chụp ảnh kỷ yếu.

Và thêm một lưu ý nữa, là khi lên ảnh, lớp make up sẽ bị nhạt màu đi kha khá so với ở ngoài đời thực. Vì vậy, bạn có thể trang điểm đậm hơn một chút để khi lên hình sắc nét hơn và tôn lên được đường nét khuôn mặt. Trang điểm kiểu trong veo sẽ rất xinh ở bên ngoài, nhưng lên ảnh thì có thể trông sẽ bị nhợt nhạt.

Các tông màu an toàn

Make up kiểu Hàn Quốc chính là phương pháp khá phù hợp để áp dụng cho trang phục áo dài, vốn cần sự duyên dáng, nhẹ nhàng và tự nhiên. Trang điểm kiểu Âu Mỹ rất đẹp và ấn tượng, song cần phải thực sự cứng tay, nếu không sẽ dễ bị “làm quá” so với tà áo dài của người phụ nữ Việt.

Chụp ảnh kỷ yếu với những màu áo dài cơ bản như trắng, hồng… bạn có thể chọn make up tông hồng hoặc cam, nhũ đồng… nhẹ nhàng và phù hợp với hầu hết kiểu trang phục. Đồng thời chú ý có sự kết hợp đồng bộ về màu giữa mắt, má, môi… Nếu không trông sẽ rất bị lạc quẻ và “vô duyên”.

Son môi

Đối với son môi, khi son bị nhạt trong quá trình chụp ảnh kỷ yếu, ăn uống… thì không nên tô thêm hết lớp này đến lớp nọ, dẫn đến lớp son bị dày. Hãy dùng khăn ướt lau sạch son môi, lau kỹ cho bong phần da chết rồi đánh son dưỡng và sau đó đến son màu bình thường.

Nếu tô son nhạt hoặc tô son lòng môi, bôi che khuyết điểm lên môi để màu son lên đúng tông hơn. Lưu ý là đánh son theo kiểu lòng môi sẽ giúp bạn nhìn trẻ trung hơn trong những bức ảnh chụp ảnh kỷ yếu so với tô son toàn bộ, nhất là với những tông màu đỏ sẫm

Để lớp nền lâu trôi

Muốn có lớp nền bóng đẹp, lâu trôi, làn da cần được dưỡng ẩm khỏe mạnh, tránh tình trạng mốc, nẻ, bong da. Và ngược lại, da cũng không được quá bóng dầu. Có như vậy, lớp trang điểm mới mịn và đẹp.

Đồng thời, trước khi make up, nên dùng kem chống nắng, kem lót. Chọn loại kem nền tốt, phù hợp với tông da của mình và nếu được thì chống nước để duy trì được lâu dài hơn trên da. Sử dụng kem lót mắt sẽ giúp phấn mắt lâu trôi hơn. Má hồng dạng phấn cũng sẽ giúp lưu màu lâu hơn má hồng dạng kem. Các sản phẩm mascara, bút kẻ mắt… cũng nên sử dụng loại chống nước để không bị trôi, lem…

Sau khi trang điểm hoàn tất, dùng sản phẩm xịt giữ lớp trang điểm để duy trì lớp make up lâu dài trong quá trình chụp ảnh kỷ yếu.

Cách dặm lại lớp trang điểm

Không nên dùng phấn phủ dặm trực tiếp trên làn da đã bị xỉn tông màu và đổ dầu. Khi di chuyển nhiều, việc ra mồ hôi và đổ dầu là chiều không thể tránh khỏi. Khi muốn dặm lại lớp trang điểm, có thể dùng giấy thấm dầu thấm bớt dầu thừa. Dùng xịt khoáng xịt một lượng vừa phải lên da mặt, rồi dùng khăn giấy thấm lại cho khô hẳn, rồi mới dặm phấn.

Nếu bị lem mascara hoặc eyeliner, dùng tăm bông chấm cẩn thận cho phần lem màu nhạt bớt. Sau đó dùng kem che khuyết điểm để che phủ nhẹ nhàng lên những khu vực bị lem, và khéo léo kẻ lại eyeliner.

Kiểu tóc

Tóc buông xõa tự nhiên là cách vừa đơn giản, vừa đảm bảo đẹp. Nếu muốn mái tóc trông đặc biệt hơn, hãy chọn một số chi tiết tết đơn giản. Đừng nên búi, vấn tóc cao vì như vậy trông sẽ rất già.

Bạn cũng không nên dập xù tóc vì trông sẽ rất cứng. Tông màu sáng quá hay mái tóc tẩy màu cũng không thực sự phù hợp cho trang phục áo dài. Tốt nhất, nên để tóc xõa thẳng hoặc xoăn lọn nhẹ nhàng, xoăn sóng nước tự nhiên… và giữ nếp gọn gàng là đủ.

Mùa thu không chỉ là mùa cưới mà còn là một mùa kỷ yếu đối với những nữ sinh chuẩn bị ra trường. Trang điểm thật xinh đẹp trong những bức ảnh kỷ yếu bạn nhé.