Bạn có biết phúc báo của một người phụ nữ không chỉ liên quan đến tương lai của chính họ mà còn có thể ảnh hưởng đến gia đình, thậm chí cả gia tộc. Dưới đây là những điều nên biết về phúc báo của người phụ nữ và sự ảnh hưởng của nó.



1. Một người phụ nữ vận mệnh có tốt hay không, từ lời nói, hành vi, cử chỉ đều có thể nhìn thấy. Cử chỉ, trang phục, ngôn từ, động tác của một người đều hiển lộ phẩm vị và thân phận của người đó. Như một vị thiền sư có nói, không cần mở miệng, chỉ cần đi vài bước là biết cảnh giới sinh mệnh của bạn đến đâu. Điều này có muốn giả tạo cũng không thể được.



2. Mùa hè đến, con gái thích mát mẻ, ăn mặc quần áo càng ngày càng hở hang, những kiểu phụ nữ này sẽ không vượng phu. Hơn nữa, trên sắc thân họ đều mang theo rất nhiều quỷ hút tinh khí, khí chất của loại người này cơ bản là thấp kém.



3. Cổ nhân có một câu nói rằng: “Nữ nhân nên giúp đỡ nam nhân trở thành thánh hiền, chứ không phải đào tạo nam nhân thành loại cầm thú chỉ biết thèm muốn xác thịt phụ nữ”.
Câu nói này không được nho nhã cho lắm, nhưng đó lại là sự thực. Phụ nữ nên thu mình, nên sống khép kín. Một người phụ nữ, có thể quyết định sự hưng vong của một gia tộc. Một người phụ nữ có thể ẩn mình được không, sẽ quyết định người phụ nữ đó có phải là một người có hàm dưỡng hay không.



4. Nữ nhân thuộc về âm, âm thì cần phải ẩn, trước tiên cần biểu hiện ở phương diện trang phục. Trang phục của phụ nữ nhất định không được quá lộ, càng kín đáo thì càng tốt. Nam nhân đối ứng với trời, nữ nhân đối ứng với đất, nếu như đất không ẩn, sẽ rất dễ bị sa mạc hóa, đất mà bị sa mạc hóa thì còn có thể trồng cây được không? Thế nhưng phụ nữ ngày nay càng ngày càng không ẩn. Những kiểu phụ nữ không thể ẩn mình, thông thường là không có phúc báo.





5. Phụ nữ sống càng khép mình, phúc báo càng lớn, chính là kiểu phụ nữ có thể ẩn mình. Người mà thận kinh không vững, thông thường không thể ngồi yên, chính là không có sự nhẫn nại.
Phụ nữ thận kinh không đủ, rất dễ chạy ra ngoài, không ngồi lâu được, không thể ở yên trong nhà. Đây là điều không tốt. Có thể nói, tình trạng thân thể quyết định tố chất và vận mệnh của một con người.



6. Phụ nữ có thể ẩn mình đều là người có nội tâm rất ổn định, rất trầm tĩnh. Ví như két bảo hiểm đem so sánh với ví da vậy, chúng là khác nhau, két bảo hiểm không di động được còn ví da có thể di động được. Những đồ đựng trong két bảo hiểm là bảo bối quý hiểm, còn những thứ đựng trong ví da đều chỉ là những đồ dùng tạm thời mà thôi.



7. Người có phúc báo lớn có một đặc điểm rất dễ nhận thấy, đó chính là thiền định. Không dễ bị gió bão thổi bay, không dễ bị căng thẳng, lo âu, thái độ luôn là bao dung, thản nhiên, những thứ đó đều là thiền định. Người không có phúc báo, không thể ngồi yên thì sắc thân đều không sạch sẽ, rất khó để khai mở trí huệ.



8. Có người nhìn thấy xe BMW, không có được nó thì cảm thấy đau khổ, điều này chứng tỏ phúc báo của người này nhiều nhất cũng chỉ lớn bằng chiếc xe BMW, tâm lượng cũng chỉ lớn bằng chiếc xe BMW, bởi vì xe BMW có thế lay chuyển cô, cũng không làm cô động tâm. Nếu có phúc báo vượt qua xe BMW, cô sẽ cảm thấy “xe BMW chẳng là gì cả”, xe BMW không thể khiến cho bản thân động tâm; còn nếu phúc báo vượt quá căn biệt thự ven biển, cô ta sẽ cảm thấy “căn biệt thự cũng chẳng là gì cả”, nó hoàn toàn không thể khiến cô ta động tâm.



9. Có lúc cái miệng làm tổn phúc báo, trong một gia tộc, nếu như nữ chủ nhân có mồm miệng không tốt thì gia tộc đó rất khó mà có thể hưng vượng được, họ cần phải giữ khẩu đức. Có người nói, tôi không sát sinh, không phạm tội trộm cắp cũng không tà dâm, chỉ là nói miệng mà thôi, lẽ nào tổn nhiều phúc báo đến thế? Kỳ thực họ đã sơ suất rồi, miệng nói ra là khởi từ tâm, tâm niệm một khi xuất ra là đã truyền tới toàn thể vũ trụ rồi.
Thời cổ đại có câu chuyện về một hộ gia đình rất nghèo, một ngày Táo Quân báo mộng cho họ biết, con trai của họ sau này có mệnh làm trạng nguyên. Kết quả là người phụ nữ trong gia đình ấy đã không biết giữ mồm giữ miệng, cô nói rằng con mình sẽ làm quan, khi ấy cô sẽ báo thù những kẻ đã ức hiếp mình. Chính vì câu nói này, đêm hôm đó cô lại nằm mơ gặp Táo Quân, ngài nói rằng: chính vì lời nói ác khẩu đó của cô, mà con trai vốn có mệnh làm trạng nguyên sẽ trở thành kẻ ăn mày. Đây chính là điều cảnh cáo!


10. Rất nhiều người đi tìm việc làm hoặc kết hôn, điều xem trọng đều là tiền tài. Tại sao lại xem trọng tiền tài chứ, nguyên nhân sâu xa chính là do họ thích hưởng thụ, không muốn chịu khổ. Có nhiều bạn nữ ngay từ nhỏ đã được mọi người trong gia đình đã dạy bạn rằng, “con phải kết hôn với một người có tiền”.Phúc báo một người đến từ đâu, đến từ người chồng giàu có của bạn sao? Hay là đến từ vị lãnh đạo giàu có của bạn? Tất cả đều không phải, chính là đến từ bản thân bạn. Rất nhiều người cảm thấy rằng, tôi sẽ đợi để kết hôn với một người giàu có, tìm một công việc có thể kiếm thật nhiều tiền, hoặc đột nhiên trúng xổ số, tôi sẽ có thể hưởng thụ phúc báo rồi. Điều này cho thấy sự u mê của người đó. Bởi vì u mê nên mới cảm thấy phúc báo đến từ bên ngoài, là từ trên trời rơi xuống, là do vô ý gặp được. Thực chất phúc báo đến từ sự nỗ lực của chính bản thân bạn.


(Còn tiếp)



Phong Vũ, theo douban.com