Trước khi chúng ta trở thành một tân sinh viên của một trường đại học nào đó thì chúng ta cần phải có những hành trang thật tốt cho một năm học này tôi mới ở một thành phố mà mình chưa từng được đến, nó cũng giống như là khi chúng ta đi thi đại học,, chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một lượng kiến thức thật khổng lồ cho bản thân của mình. Ngoài việc mà chúng ta phải bỏ tiền ra để cho các phương tiện để đi tới thành phố đó thì chúng ta cần phải dự phòng một số ít tiền tiết kiệm của mình để có thể tìm nơi và mua những đồ dùng thật cần thiết cho bản thân. Và điều các tân sinh viên cần phải có trước khi lên các tỉnh thành phố học tập xa nhà thì cần phải cung cấp cho mình một tài khoản ngân hàng riêng để có thể lưu trữ những khoản tiền sử dụng những lúc cần thiết và ba mẹ có thể dễ dàng chuyển tiền lên. Trước khi lên thành phố thì chúng ta cần phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết bên mình như là giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế và xã hội, quan trọng nữa là phải có bằng lái xe. Điện thoại thông minh là thứ cần thiết nhất mà bản thân chúng ta lúc nào cũng cần phải giữ thật kỹ bên bản thân của mình.

Nếu như gia đình khá giả thì chúng ta có thể trọ tại ký túc xá của trường bởi vì nó rất tiện cho việc học tập, mức độ an ninh ở đó khá an toàn và sẽ không cảm thấy lo lắng như khi ở bên ngoài. Có rất nhiều sinh viên ở ghép vì họ cần tiết kiệm phí sinh hoạt và ăn ở. Ở ghép có khá nhiều lợi ích nhưng đôi khi nó cũng phát sinh rất nhiều vấn đề trong quá trình mà mọi người chú sống cùng nhau. Việc tự chọn học là một điều giúp cho bản thân chúng ta có thể tự lập và trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng đôi khi tự tin vào bản thân của mình quá nhưng lại không chuẩn bị kỹ lưỡng thì người chịu thiệt vẫn là chúng ta. Vậy nên, cần phải có những quyết định thật đúng đắn và thật thông minh cho việc trọ tại thành phố nơi mình học tập.