Đừng để mâu thuẫn nhỏ gây hậu quả lớn là một cuốn sách tuyệt vời! Mike Bechtle không chỉ có những kiến giải thú vị và đầy sức thuyết phục mà còn có thể đưa ra những lời khuyên vững chắc và vô cùng thực tế. Bất kỳ ai thực sự mong muốn xây dựng những mối quan hệ lành mạnh – dù trong công việc hay cuộc sống thường nhật.

Cuốn sách này giống như một cuốn cẩm nang thu nhỏ về kỹ năng đối thoại trong giao tiếp của con người với con người. 

Có thể bạn đã chọn cuốn sách này vì bạn có các mối quan hệ quan trọng trong đời và bạn muốn cải thiện chúng. Có lẽ việc giao tiếp của bạn đã trở nên căng thẳng và các cuộc đối thoại ngày càng cam go. Bạn sợ rằng khả năng kết nối của bạn ngày càng yếu đi và bạn không muốn sự tụt dốc đó tiếp diễn theo vòng xoáy đi xuống. Hoặc có thể mối quan hệ của bạn đang tốt đẹp và muốn giữ chúng tiếp tục như vậy. Chúng ta không thể có các mối quan hệ mà không có sự giao tiếp thẳng thắn và chân thật. Khi các mối quan hệ trở nên căng thẳng, ta có hai lựa chọn chính: Gắn bó hoặc rút lui. Nếu ta tiếp tục gắn bó với nhau một cách có hiệu quả, mối giao tiếp sẽ phát triển và cung cấp nền móng cho mối quan hệ. Nếu rút lui, chẳng sẽ có việc gì để làm.

Ở cuốn sách này đã cho chúng ta hiểu rõ về cách “tự tay xây dựng mối quan hệ” - Tiến trình trưởng thành của một mối quan hệ phải trải qua tổng cộng tám giai đoạn. Những giai đoạn này sẽ có biểu hiện khác nhau tùy theo tính chất của từng mối quan hệ, do vậy, chúng ta cần xem xét sự việc dựa trên hoàn cảnh cụ thể. 

Khi mối quan hệ của chúng ta lớn dần, chúng ta sẽ dần học được cách chịu trách nhiệm về những hành động và lựa chọn của bản thân. Thậm chí, trong quá trình đó, chúng ta còn có thể ảnh hưởng đến người khác và tạo cảm hứng giúp họ thay đổi. Tuy không có gì đảm bảo chắc chắn nhưng chúng ta có thể tuân theo một số nguyên tắc cơ bản nhất định để thực hiện những bước đi đầu tiên trên con đường xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn.

Nối tiếp theo từng trang sách là những đoạn văn chắc nịch, những câu nói có dẫn chứng cụ thể rõ ràng về mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống, từ bắt đầu quen biết nhau, xuất hiện nguồn cơn của cãi vã, đến những yêu cầu trong các mối quan hệ. 

Tiếp đến, tác giả đã chỉ ra các công cụ để xây dựng cuộc đối thoại lành mạnh. Và những yêu cầu về kỹ năng đối thoại lành mạnh (1. Tạo cảm giác an toàn. 2. Loại bỏ sự sợ hãi. 3. Tập lắng nghe. 4. Khuyến khích những phản hồi chân thành. 5. Bắt đầu bằng sự ân cần. 6. Biết rõ mục đích của mình). Cuối cùng là kết nối để gắn kết lại với nhau, kết nối gia đình, mối quan hệ không rỉ sét, công nghệ thay thế.

Suy cho cùng, sau khi đọc xong “Đừng để mâu thuẫn nhỏ gây hậu quả lớn”, tôi cảm nhận dường như nó không tồn tại dưới dạng một cuốn sách đơn thuần. Như một người thầy “đa nhiệm” chỉ dạy từng ngóc ngách kẽ nhỏ trong giao tiếp cuộc sống. Những dòng văn xoa dịu chúng ta trước những mâu thuẫn, biến những lần cãi vã, giận dỗi trở nên hư không trước rất nhiều biện chứng sắc bén và xác thực. 

Để có trong mình một cuộc đời bình yên, cùng nhiều điều dịu dàng trong cuộc sống bạn nhất định không thể thiếu “Đừng để mâu thuẫn nhỏ gây hậu quả lớn” đầu ấp tay gối.

hình ảnh