Có thể nói rằng, sinh con luôn được xem là một trong những nghĩa cử thiêng liêng cao đẹp của bất kỳ người mẹ nào. Để đứa con của mình được chào đời thuận lợi, các bậc cha mẹ đã không tiếc công chuẩn bị nhiều thứ, đặc biệt trong số đó là chọn ngày sinh để con luôn gặp may mắn. Tuy nhiên việc chọn ngày sinh chỉ phù hợp với những ca sinh mổ. Còn với sinh thường thì điều này là không khả thi vì đứa bé có thể đòi ra khỏi bụng mẹ bất cứ lúc nào. Có nhiều bà mẹ cũng đang thắc mắc rằng liệu họ sinh con vào ngày rằm thì có vấn đề gì không? Nếu bạn cũng đang có chung thắc mắc thì hãy tham khảo chia sẻ sau đây của chúng tôi nhé

Sinh con gái vào ngày rằm

Con gái vẫn luôn được biết đến là hình ảnh đại diện cho âm khí, cho mặt trăng. Chính bởi vậy nếu như mẹ sinh con gái vào ngày rằm thì được xem là vô cùng may mắn. Lý do là vì thời điểm này là lúc mặt trăng lên cao và tròn trịa nhất, sáng nhất. Những bé gái sinh vào ngày rằm sẽ nhận được nhiều vận khí tốt đẹp.

Xem thêm: Mệnh Trường Lưu Thủy hợp màu sắc nào?

Sinh con trai vào ngày rằm

Nếu như con gái đại diện cho phần âm khí thì con trai lại ngược lại. Con trai là hình ảnh đại diện cho dương khí, cho mặt trời. Như vậy nếu bé trai mà sinh vào ngày rằm thì được đánh giá là không tốt. Lúc này phần âm khí nặng nề sẽ lấn át khiến sự may mắn giảm sút, sức khỏe không như mong đợi. Nhiều bé trai sinh vào ngày rằm còn có tính cách khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa.

Cũng chính bởi vậy mà ông cha ra đã đúc kết và cho rằng, sinh con “trai mùng một, gái hôm rằm” là tốt nhất. Lúc này thì hai yếu tố âm dương được cân bằng sẽ rất tốt cho đứa bé.

Vậy trong trường hợp đứa bé sinh vào ngày rằm hoặc mùng 1 âm lịch thì chúng ta có cách hóa giải nào không? Hãy cùng tìm hiểu ở phần hai bài viết này nhé

Phương pháp hóa giải việc sinh con trong ngày rằm mùng một

Ông cha ta luôn cho rằng phần lớn những đứa trẻ sinh vào ngày rằm mùng một khá khó tính, lại khó nuôi nên sẽ gây nên nhiều khó khăn, áp lực cho ba mẹ. Những đứa trẻ này thường hay quấy khóc, chậm lớn, giật mình, sức khỏe đôi khi yếu hay gặp bệnh. Vậy lúc này ba mẹ có thể lựa chọn một phương pháp hóa giải tương đối phổ biến và hiệu quả, đó là sử dụng vòng tay phong thủy. Lý do là vì bé còn quá nhỏ nên việc sử dụng vòng tay phong thủy là phù hợp nhất. Một số gợi ý ba mẹ có thể tham khảo gồm:

-  Vòng tay dâu tằm: Ba mẹ có thể sử dụng vòng này để đeo ở cổ chân, cổ tay hoặc để ngay ở dưới gối ngủ của trẻ. Sử dụng vòng tay dâu tằm sẽ giúp tránh được tà khí, bé ít bị ốm đau bệnh tật, bảo vệ tốt cho đối tượng trẻ sơ sinh.

-  Vòng tay hổ phách: Vì được làm từ nguyên liệu 100% hổ phách nên loại vòng này rất an toàn đối với trẻ nhỏ. Nó có tác dụng kỵ tà, giúp bé phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên để tránh mua phải hàng đểu thì ba mẹ nên tìm đến những cơ sở uy tín tránh tiền mất tật mang.

Hy vọng những thông tin ngắn gọn mà chúng tôi chia sẻ đã mang đến cho các bạn nhiều thông tin hữu ích. Mỗi đứa con sinh ra đều là tài sản đáng quý của cha mẹ. Chính bởi vậy, dù sinh ra vào hôm rằm hay mùng 1 thì các bé vẫn luôn sở hữu những nét đáng yêu và tươi vui.