Ai cũng muốn có một tình yêu bền lâu, hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng biết cách yêu sao cho đúng. Chưa có sự thấu hiểu, chưa có sự cảm thông hay suy nghĩ chưa chín chắn, bồng bột cũng có thể làm cho tình yêu của bạn bị lung lay.


Đôi khi chúng ta nghĩ tình yêu là 1 điều gì đó rối rắm và khó hiểu, thậm chí nhiều khi vì quá tổn thương mà chúng là không còn niềm tin vào tình yêu.


Yêu 1 người lâu bền hay không, nó phụ thuộc vào chính bản thân bạn.Dưới đây là 3 quy tắc vàng mà bạn cần biết cho 1 mối quan hệ bền vững hạnh phúc:


1: Ghen là 1 thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng đừng ghen quá



Đừng tạo áp lực cho đối phương và chính bản thân mình, Đừng động tí là tra khảo, soi sét. Động tí là ghen tuông mù quáng, chuyện bé xẽ ra to.


Ngược lại việc bạn ghen tuông quá đà chính là việc bạn không đủ tự tin vào bản thân, không tin tưởng đối phương của mình


Ghen như 1 thứ gia vị đặc biệt của bình yêu. Hãy biết tiết chế vừa phải đúng lúc, để họ biết rằng ta yêu họ đủ nhiều, biết yêu thương những cũng đủ thông minh trong mọi chuyện


2: Giận hờn nên để vừa tay



Một khi đã yêu nhau đến cái mức muốn cùng nhau gắn bó đi đường dài, thì đừng yêu theo cái kiểu trẻ con, con nít nữa nhé. Nếu có gì đó không vừa ý thì cứ thẳng thắn mà trao đổi cùng nhau, để thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cũng giúp nhau sửa đổi được tốt hơn.


Chứ đừng cứ giận dỗi rồi chiến tranh nóng chiến tranh lạnh với nhau, nhiều khi lại gây ra tác dụng phụ và tự tay dâng người yêu mình cho kẻ khác đấy, chớ dại!


3: Hãy độc lập tử chủ



Yêu 1 người, đến bên người đó là ta tìm cho mình 1 người để nương tụa, san sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Nhưng không phải vì thế là ta dựa dẫm toàn bộ vào người đó. Điều này sẽ làm cho đối phương cảm giác bị gánh nặng, điều ấy không hề tốt 1 chút nào.


Thay vào đó, hãy cho nhau những không gian riêng, có thời gian chăm sóc tự bản thân, và chăm sóc đối phương thật tốt.