Sự thay đổi chất và hoocmon của cơ thể mẹ trong quá trình mang thai cực kì phức tạp, alfm ảnh hưởng rất nhiều đến diện mạo của mẹ, không những các mẹ gặp tình trạng xấu đi về da mặt, body mà còn có tóc và móng. Nhiều mẹ thì tóc bị bóng dầu nhiều hơn, móng tay cũng nhanh dài. Tuy nhiên có nhiều mẹ thì bị tình trạng tóc sơ và rụng nhiều hơn, móng tay mỏng và yếu, thường bị xướt, thậm chí là móng bị bong theo từng lớp,... Sau đây sẽ là một số cách đơn giản cho mẹ bầu có thể chăm soc móng và tóc tại nhà nha.

Về tóc dầu thì các mẹ nên gội đầu bằng vở bưởi, có thể vỏ bưởi hoặc khô tùy ý, bỏ vào nước rồi đun sôi, gội xong tóc mượt, tơi và bồng bềnh đẹp lắm nhé các mẹ. Về tóc khô thì các mẹ bầu nên gọi đàu với nước bồ kết. Bồ kết khoảng 5-7 trái khô rang cho tơm rồi đem nấu với nước, gội xong tóc bóng khỏe và đen cực kì thích luôn nè 

Về móng mỏng, yếu thì các mẹ có thể đổ một dầu oliu ( ép lạnh, nguyên chất)  ra chén, bỏ vào lò vi sóng khoảng 30s cho ấm rồi ngâm móng tay vào dầu oliu ấm. Một tuần ngâm 2 lần, mỗi lần 10' bảo đảm móng của mẹ khỏe và dày lên trông thấy đó . Các mẹ cũng có thể dưỡng da tay và móng bằng cách thoa 1 lớp mỏng lên bàn tay như kem dưỡng rồi đeo bao tay đi ngủ, sáng dậy bảo đảm các nàng có đôi bàn tay mịn màng nhé.