"Măng non là búp măng non


Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre


Năm qua đi tháng qua đi


Tre già măng mọc có gì lạ đâu”


Là người Việt Nam thì ắt hẳn ai cũng hiểu ý nghĩa của những câu phía trên phải không?


Đúng vậy "Tre già măng mọc" chỉ sự đổi mới, là qui luật của tự nhiên mà không có gì thay đổi được. Điều này đúng với mọi trường hợp trên đời, cái cũ đi thì cái mới xuất hiện để tiếp nối và kế thừa bước chân của người đi trước.


Trong thế giới bùng nổ công nghệ hiện nay thì gần như tuổi đời của các sản phẩm công nghệ rất ngắn, nó được sinh ra trên sự tổng kết của những sản phẩm đi trước và chính nó cũng trở thành bàn đạp cho những sản phẩm về sau.


Không nói đâu xa chúng ta hẳn còn nhớ như in những ngày "nóng bỏng" khi biết tin dòng Zenfone 1 của Asus đã chính thức được đưa ra thị trường, thật sự cái cảm giác nao nao ấy giờ vẫn còn hiện hữu trong tôi mà giờ đây hàng loạt các phiên bản khác cải tiến từ dòng Zenfone 1 đã xuất hiện lớp lớp mang lại rất rất nhiều lựa chọn cho người dùng. Chẳng hạn như trên tay tôi đang cầm Zenfone Go một sản phẩm thuộc họ Zenfone nằm trong phân khúc giá rẻ với nhiều tính năng hữu ích.


webtretho


Tương tự như dòng Zenfone trước thì Zenfone Go cũng sử dụng hộp máy gọn gàng ôm sát theo kích thước của máy. Chính điều này khiến Zenfone Go tạo cảm giác khá nhỏ khi còn ở trong hộp


webtretho


Mặt trước mang nhiều dáng dấp của Zenfone 2 hay thế hệ Zenfone mới nhất hiện nay.


webtretho


Mặt sau lại là sự lai giao thoa giữa Zenfone 1 và 2 trên cùng một không gian.


Được biết đến qua một vài thông tin vào ngày 6/8/2015 tại thành phố Delhi, Ấn Độ trong khuôn khổ sự kiện "ngày hội Zenfone", thời điểm đó có rất ít thông tin về máy và hầu như đa số người dùng còn chưa biết đến sự tồn tại của sản phẩm. Tuy nhiên cách đây không lâu thì Asus vừa ấn định ngày ra mắt cùng đưa ra thị trường với nhiều thông tin chi tiết, ngay lập tức sản phẩm nhận được lượng người dùng quan tâm tăng vọt cho đến thời điểm sản phẩm được bày bán. Phải chăng Zenfone Go sẽ là "búp măng" tiếp nối thành công rực rỡ của "cây tre già" dòng Zenfone giá rẻ trước đây của Asus.


Vẻ ngoài của máy khá đơn giản, không cầu kì. Tổng thể có phần giống với Zenfone 5 đời đầu và hơi lai một chút cách bo góc của Zenfone 2 thế hệ mới. Máy được trang bị hai SIM và không hỗ trợ mạng 4G LTE như thông tin trước đây (hiện giờ Zenfone Go được hỗ trợ kết nối 3G), nó cũng sẽ chạy hệ điều hành Android 5.1 Lollipop với giao diện Zen UI và bên trong là chip MediaTek MT6580 (bốn nhân theo kiến trúc A7), có RAM 2GB và 8GB hoặc 16GB dung lượng lưu trữ (có hỗ trợ một khe cắm thẻ microSD lên đến 64GB). Giá chính thức bạn có thể mua được máy hiện nay là 2.99 triệu đồng.


Một điểm nhấn được Asus giới thiệu khá nhiều về máy là khả năng phản hồi màn hình rất nhanh chỉ ở mức 64ms, chúng ta sẽ đi tìm hiểu vấn đề này ở phía sau.


Sâu hơn về thiết kế, mình có thể dễ dàng nhận thấy Zenfone Go được bố trí nút nguồn và âm lượng ngay tại cạnh bên phải như bản đời đầu (có hơi khác chút là nút nguồn nằm phía dưới nút âm lượng). Có lẽ thiết kế này mình không nhận định nhiều bởi máy được trang bị ZenMotion sở hữu DoubleTab nên việc ấn nút vật lý khá hiếm vô hình chung khiến vị trí đặt nút không còn quan trọng nữa. Nếu nhận xét mình chỉ nói rằng nút vật lý khá mềm ấn tốt không tạo cảm giác cứng nhưng có điều đôi lúc nút nguồn mình cần ấn tới 2 lần để kích hoạt máy, chưa rõ lý do tại sao vì tình trạng này khá hiếm xảy ra.


webtretho


Nút nguồn bố trí ở cạnh phải hệt như Zenfone đời đầu


Zenfone Go sở hữu vị trí đặt loa ngoài và dạng cổng loa khe hẹp giống hệt với Zenfone 2. Điều này khiến máy trông tinh tế hơn nhưng lại có phần giảm đi khả năng khuyếch đại âm thanh cũng như khả năng vọng của âm thanh.


webtretho


Loa mặt trước khá hẹp và ngắn


webtretho


Loa ngoài phía mặt sau được bố trí lưới âm lớn 4 dòng nhưng nằm phẳng so với về mặt máy dễ tạo hiện tượng cản âm khi đặt trên mặt phẳng.


Camera sau của máy được thiết kế hơi hãm vào thân máy một chút, có trang bị đèn flash, micro chống ồn giúp quay phim.


webtretho


Camera sau đặt ngay giữa chếch lên cạnh trên máy. Đèn Flash tròn đơn phía dưới nâng cao khả năng chụp đêm, điều này cũng khá hiếm bởi rất ít smartphone giá rẻ lại có trang bị đèn flash kèm.


Thân máy ZenFone Go hơi dày cùng mặt lưng làm bằng nhựa nhám bo cong mềm mại nên cảm giác cầm rất dễ chịu, không bị cấn, tuy nhiên cả mặt kính và mặt lưng đều khá trơn, không cẩn thận rất dễ bị rơi. Máy có kích thước lớn hơn so với nhiều sản phẩm 5 inch khác nhưng lại khá nhẹ, chỉ 135g. Cần lưu ý thêm một chút là phiên bản màu trắng rất dễ bám bẩn, sử dụng lâu thì nên trang bị thêm một chiếc ốp lưng hay bao da bảo vệ (hiện tại chưa có ốp lưng chính hãng nhé). Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 4 phủ kín giúp máy trông không rẻ tiền và màu đen hổ phách tạo cảm giác bí ẩn hơn, kích thước 5 inch chuẩn HD (1280 x 720 pixels) của máy cho chất lượng hiển thị khá tốt, góc nhìn rộng, khả năng tái tạo màu ở mức khá và dưới ánh nắng mặt trời bạn vẫn có thể quan sát được, màu sắc trong trẻo không bị tình trạng ám màu.


Các cổng kết nối chuẩn của một Smartphone hiện nay điều được hỗ trợ đầy đủ: Jack tai nghe, MicroUSB, Bluetooth v4.0, wifi 802.11 b/g/n, định vị toàn cầu GPS, hỗ trợ mạng 3G HSPA+,.....


webtretho


Cổng MicroUSB ở cạnh đáy máy


webtretho


Jack tai nghe


webtretho


Khe sim và khe cắm thẻ nhớ hoàn toàn được đặt vào bên trong mặt sau máy.


Hiện tại thì Zenfone Go chỉ có 3 màu cơ bản là trắng, hồng và xanh dương. Với gam màu sáng và nhẹ nên khá phù hợp với thị hiếu của đa số người dùng, hơn nữa tông màu này cũng dễ hơn cho bạn khi cần phối Zenfone Go với phụ kiện trang trí khác.


Chế độ gọi thoại 2 sim 2 sóng độc lập, đây là điểm hiển nhiên trên tất cả các dòng điện thoại Asus nói chung và Zenfone nói riêng, điều này cũng được nhiều người quan tâm và có khi là cả một yếu tố để chọn máy. Việc sở hữu 2 sim của mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng, bạn có thể sử dụng 2 nhà mạng khác nhau cho công việc hay liên lạc bạn bè và nhất là có thể đang gọi thoại 1 sim nhưng sim kia vẫn nhận tin nhắn đầy đủ, lựa chọn thứ 2 đến từ việc bạn có thể sử dụng khe sim thứ 2 làm điểm truy cập 3G cho chính mình, lựa chọn này hợp lý khi bạn cần di chuyển nhiều hay ở khu vực không có wifi, điều này giúp kết nối của bạn luôn đầy đủ để check mail, đọc tin tức, chat zalo cùng bạn bè và giữ cho mọi người gần nhau hơn.


Chú ý một chút trên khe cắm sim nhé, trên cả 2 khe đều có kí hiệu Sim nếu không bạn rất khó nhận ra cổng Sim 2.


webtretho


2 khe sim nằm cạnh nhau phía dưới đèn flash. 1 khi bị che lại bằng màn chắn nên hơi khó nhận ra nếu chưa nhìn kỹ.


ZenFone Go được trang bị pin 2.070 mAh, điều này ắt hẳn sẽ khiến nhiều người e ngại về thời lượng sử dụng.Tuy nhiên nhờ sử dụng chip xử lý MediaTek chứ không phải Intel nên thời lượng sử dụng của máy vẫn ở mức trung bình khá. Thực tế, nếu để độ sáng 60% và chơi Asphalt 8 trong vòng một giờ máy tụt hơn 20%, khi xem phim trực tuyến trên Youtube bằng wifi máy có thể trụ được 5.5 tiếng liên tục (để độ sáng tự auto). Nếu sử dụng trung bình và ổn định thì khả năng trụ được 1 ngày của máy vô tư. Hơn nữa, máy có khả năng tháo nắp lưng thay thế pin rời khi cần thiết cũng là điểm cộng so với các thế hệ cũ.


webtretho


Pin Zenfone Go có thể tháo rời một cách đơn giản, đây là một điểm tuyệt vời mà các Zenfone thế hệ mới khác không có được.


Màn hình: Như đã nói lúc đầu điểm nhấn là ở khả năng phản hồi trong vòng 64ms của máy. Tuy nhiên trước tiên ta hãy sơ lượt qua vài điểm cơ bản trước.


ZenFone Go được trang bị màn hình 5 inch chuẩn HD (720 x 1280 Pixels) cho mật độ điểm ảnh 294 ppi (Với mật độ điểm ảnh này thì khi sử dụng ở khoảng cách thông thường sẽ rất khó nhìn thấy các điểm ảnh vì thế khi xem phim ở độ phân giải HD màn hình hiển thị khá mịn) và sử dụng tấm nền IPS để tăng tối đa góc nhìn cho máy và cải thiện chất lượng hình ảnh bù đắp vào "bệnh" màn hình thiếu sáng muôn thuở của Zenfone, nói chung đến thế hệ của mình thì Zenfone Go đã được cải thiện nhiều về độ sáng giúp màu sắc tươi hơn và khả năng hiển thị chi tiết tốt hơn nhiều.


Dẫu được trang bị tấm nền IPS nên dưới ánh nắng mặt trời nếu để độ sáng cao vẫn có thể nhìn rõ nội dung nhưng tình trạng "chói" là vẫn còn xảy ra tuy nhiên với một thiết bị giá rẻ thì không thể đòi hỏi nhiều. Nhìn chung, chất lượng hiển thị tốt, khả năng tái tạo màu sắc ở mức khá so với các thiết bị cùng tầm giá là ưu điểm của ZenFone Go. Các tính năng Double Tap hay vẽ biểu tượng ngay trên màn hình tắt để truy cập nhanh vào ứng dụng đều hoạt động hiệu quả nhờ khả năng phản hồi cực nhanh của màn hình.


webtretho


Màn hình cho mức hình ảnh hiển thị rõ ràng ngoài trời sáng.


Khả năng phản hồi trong vòng 64ms: Có nghĩa là thời gian nhận được lệnh và thực thi lệnh truyền từ màn hình cảm ứng khi có người tác động, điều này xảy ra ở mức thời gian rất nhỏ ms nên các thiết bị đo lường rất hiếm và không phổ biến, hơn nữa chênh lệch rất nhỏ khó phân biệt giữa các thiết bị, tuy nhiên để cảm nhận được điều này cũng không phải quá khó, bạn chỉ cần đặt 2 máy cần so sánh song song ở tình trạng max công suất thì khi vuốt từ trên xuống bạn sẽ thấy thao tác hành động khác nhau, điều này còn phụ thuộc vào các yếu tốt cấu hình nên cũng không chính xác lắm. Nếu bạn nào quan tâm có thể xem bảng đánh giá được các kỹ sư đến từ XDA-devs kiểm tra đo đạc lại tốc độ phản hồi màn hình của một số thiết bị để so sánh nhé.


ZenFone Go được trang bị camera sau 8MP, là chuẩn phổ biến của các smartphone cùng tầm giá mang lại ảnh chụp ở mức chấp nhận được. Trong điều kiện đủ sáng máy cho độ chi tiết tốt nhưng khả năng cân bằng sáng lại chưa được ổn, khả năng quay phim Full HD tốt nhưng dễ bị rung, cần thiết các bạn nên sử dụng Tripod để hỗ trợ. Bạn có thể xem qua một vài ảnh chụp lia nhanh từ máy.


webtretho


Các tính năng tùy chọn chụp ảnh trong Pixel Master của ZenUI được trang bị đầy đủ trên Zenfone Go


webtretho


Ảnh chụp chế đô auto trong điều kiện thường


webtretho


Zenfone Go có khả năng lấy nét rất nhanh, ảnh chụp xe đang chạy nhanh nhưng hình ảnh vẫn rõ nét không bị mờ hay xóa viền.



Video - khả năng quay phim của camera sau Zenfone Go.


Phiên bản hệ điều hành chính thức của Zenfone Go là Android 5.1.1 Lollipop, giao diện ZenUI 2 nên tất cả các tính năng từng có trên Zenfone 2 điều xuất hiện trên máy. Giao diện tùy biến khá phong phú và có một chút thay đổi nho nhỏ về giao diện hiển thị giúp người dùng trải nghiệm tốt hơn.


webtretho


Giao diện ZenUI thân thiện.


webtretho


Chức năng nhắc nhở bạn chuyển như những ứng dụng giống nhau vào cùng thư mục để quản lý.


webtretho


ZenMotion nổi tiếng của Zenfone 2 được ứng dụng vào Zenfone Go.


webtretho


Đáng tiếc tính năng thoát nhanh ứng dụng không thấy xuất hiện trong Zenfone Go


Nhắc lại, với vi xử lý 4 nhân MT6580 (đây là chip mới của MediaTek dành cho thế hệ các thiết bị di động) xung nhịp 1,3GHz, bộ nhớ 2GB RAM. Khả năng chạy đa nhiệm khá tốt và hơn hết là nhờ sự điều tiết của chip MediaTek thông minh nên GPU được CPU hỗ trợ tối đa (khi hoạt động đồ họa nặng PCU tự động chuyển tài nguyên của bản thân còn trồng để hỗ trợ xử lý đồ họa nhằm tăng tốc độ và giảm tải cho GPU) nhờ thế các game nặng như Asphalt 8 hay Modern Combat 5 đều chơi được, hơn nữa khả năng quản lý tài nguyên của CPu còn biểu lộ ở việc chuyển qua lại giữa các ứng dụng không phải load lại từ đầu. Ngoài ra, bộ nhớ trong 16GB giúp máy cài được nhiều ứng dụng hơn, đây là một "điểm sáng" vì đa số các thiết bị dưới 3 triệu đều chỉ có 8GB bộ nhớ trong.


webtretho


Cấu hình Zenfone Go được biểu thị bằng CPU-Z



Kiểm tra hiệu năng của Zenfone Go thông qua các trình BenchMark


AnTuTu Benchmark v5.7.1