Điều đáng nói là mặc dù nhiều người đã tỏ thái độ khó chịu nhưng người mẹ vẫn rất bình tĩnh lấy điện thoại quay cảnh con bò suốt hơn 10 phút.

Phải nói từ khi có con rồi điện thoại của em chỉ toàn hình ảnh của con thôi các mẹ ạ. Mà không chỉ riêng em đâu, em thấy đa phần các bà mẹ đều có sở thích lưu giữ lại từng khoảnh khắc khi còn nhỏ của con để sau này còn có kỉ niệm. Tuy nhiên em thấy nhiều mẹ vì mải mê chụp hình cho con quá mà bất chấp thời gian và địa điểm xung quanh luôn. Như hôm nay em thấy trên trang Sohu đăng tải đoạn video ghi lại cảnh bà mẹ để con tập bò thoải mái ngay giữa trung tâm thương mại đông người chỉ để… lấy điện thoại ra chụp hình. Điều này đã khiến nhiều người đi ngang qua đã rất khó chịu vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé mà còn không an toàn cho bản thân đứa trẻ.

Được biết đoạn video này được một cư dân mạng tại Hồ Bắc quay lại trong trung tâm thương mại. Lúc này, một người mẹ cho đứa con khoảng chừng bảy tháng tuổi đi mua sắm, tuy nhiên dù em bé vẫn đang trong giai đoạn tập bò nhưng người mẹ không bế mà cho con tập bò giữa khu mua sắm đông người qua lại.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Không ít lần đứa trẻ loạng choạng và suýt ngã vì nhiều người đi ngang qua không để ý đến sự có mặt của con ngay phía dưới chân mình.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Điều đáng nói là mặc dù nhiều người đã tỏ thái độ khó chịu nhưng người mẹ vẫn rất bình tĩnh lấy điện thoại quay cảnh con bò suốt hơn 10 phút. Có vẻ như cô ấy cảm thấy rất thú vị với màn biểu diễn của đứa con của mình.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Sau khi đoạn video được đăng tải, phần đông các mẹ bỉm sữa đều phản đối hành động của bà mẹ trẻ, ai nấy cũng cho rằng để con tập bò ngay giữa sàn trung tâm như vậy rất dễ nhiễm khuẩn, chưa kể đến những nguy hiểm từ người đi lại xung quanh nếu chẳng may không nhìn thấy thì có giẫm trúng em bé lúc nào không hay.

- Nếu ai đó đi ngang qua giẫm trúng đứa trẻ thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm, làm mẹ rồi đừng có vô tư như vậy nữa được không?

- Đồng ý cho con tập bò để rèn luyện sức khỏe cũng không sao, tuy nhiên địa điểm này vốn không thích hợp để người mẹ được thỏa mãn thú vui chụp hình của mình.

- Bà mẹ này không sợ con bị nhiễm khuẩn hay sao ấy nhỉ, trung tâm thương mại vốn là nơi đi lại của rất nhiều người, đến cả người lớn còn không dám đi chân đất chứ nói gì đến việc để con tập bò như vậy.

Có thể thấy chúng ta không quá khắt khe về vấn đề cho con tập bò trên sàn nhà vì đôi khi cho trẻ được lấm bẩn một chút cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là sự an toàn của trẻ, hành động của người mẹ cho con tập bò ngay chốn đông người trong đoạn video trên không chỉ nguy hiểm cho trẻ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người xung quanh. Nếu thực sự xảy ra sự cố khi đứa trẻ không may bị giẫm lên hay người đi lại vấp ngã thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, liệu người mẹ có còn vô tư đứng chụp hình, quay phim cho con nữa hay không?

Trên thực tế, tập bò là kỹ năng mà trẻ sẽ thành thạo trước khi tập đi khi tập đi. Khi trẻ bắt đầu tập bò, ngoài việc không cho con bò ở chốn đông người, cha mẹ cần lưu ý những điều  sau:

Sàn nhà phải nhẵn

Sàn nhà không bằng phẳng sẽ khiến trẻ dễ bị bầm tím và có thể làm trầy xước da nên khi cho trẻ tập bò, tốt nhất cha mẹ nên chọn nơi có sàn nhà nhẵn, lót một lớp đệm mềm lên chỗ tập bò để tránh khi trẻ bị trầy xước.

Cách xa cạnh góc

Cha mẹ nên để con tập bò ở những nơi không có bàn ghế, hoặc nếu có thì phải dùng các miếng xốp để bọc các cạnh, tránh gây thương tích

Ổ cắm

Khi trẻ tập bò, cha mẹ cần chú ý che hết các ổ cắm trong nhà để tránh trẻ tò mò chạm vào sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thùng rác

Không đặt thùng rác ở nơi trẻ hay bò vì bản tính trẻ rất tò mò, trẻ sẽ làm thùng rác đổ lúc nào không hay.

Vật sắc nhọn

Khi trẻ tập bò, hãy đảm bảo rằng trên sàn nhà không có vật sắc nhọn như đinh, ốc vít, dao kéo… để đảm bảo trẻ luôn được an toàn.