Được biết cô con dâu này đã sinh được 4 đứa con (3 gái và 4 trai) nhưng mẹ chồng vẫn muốn có thêm một đứa cháu nữa cho đủ 5 đứa.

Mỗi lần quyết định sinh thêm một đứa con, đa phần các ông bố bà mẹ đều phải “cân đo đong đếm” rất nhiều vấn đề.  Tuy nhiên nếu có một nhà trài trợ phía sau sẵn sàng lo cho con cái, thậm chí tặng hẳn một căn nhà 5 tầng giá trị triệu đô ở ngay trung tâm thành phố thì các mẹ có sẵn sàng đẻ thêm đứa nữa không? Thoạt nghe có vẻ phi thực tế nhưng thực tế câu chuyện này là hoàn toàn có thật.

Được biết cô con dâu này ở Quảng Đông, đã sinh được 4 đứa con (3 gái và 4 trai) nhưng mẹ chồng vẫn muốn có thêm một đứa cháu nữa cho đủ 5 đứa. Vậy là bà đã treo giải thưởng sẽ tặng một căn nhà 5 tầng giá trị triệu đô cho con dâu nếu đồng ý điều kiện trên.

hình ảnh

Mẹ chồng đã có 4 đứa cháu đáng yêu. Nguồn hình: Sohu

Với ý định của mẹ chồng, cô con dâu như được tiếp thêm dũng khí để sẵn sàng sinh thêm bé thứ năm. Chị cho biết bố mẹ chồng mình cũng đã 70 tuổi, chồng chị lại là con một nên cả gia đình đều thích đông con đông cháu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn  hình: Sohu

Cư dân mạng sau khi đọc xong bài đăng của cô con dâu đều ai nấy cũng đều thích thú cho rằng nếu nhà chồng mà có điều kiện như vậy thì chắc chắn họ cũng sẽ sẵn sàng sinh thêm con không chút nghĩ ngợi.

- Mình cũng thích nhiều con, nhưng nghĩ cảnh phải lo cơm áo gạo tiền để nuôi cả gia đình cực quá, cô con dâu này quả là có phước.

- Mẹ chồng sống như vậy thì con dâu chỉ biết tâm phục khẩu phục thôi, sợ đẻ ra không ai lo thôi chứ đẻ ra mà còn được tặng nhà triệu đô thì dại gì không đẻ.

- Công nhận nhiều người số hưởng quá luôn ấy, tôi đây đẻ 5 đứa nhưng có được mẹ chồng cho đồng nào đâu.

- Nuôi nhiều con như vậy thì áp lực đến mức nào, cũng may là gia đình có điều kiện.

Thực sự khi đi lấy chồng, ngoài việc được chồng yêu thương thì mẹ chồng cũng là người có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hôn nhân của con cái. Cô con dâu nào cũng mong muốn sẽ gặp được mẹ chồng tốt, còn mẹ chồng thì lại mong cưới được nàng dâu thảo. Như câu chuyện của người mẹ chồng trên, với những gì thể hiện càng chứng tỏ mẹ chồng là người rất yêu con, yêu cháu, có như vậy mới sẵn sàng trao tặng cả cơ ngơi hoành tráng như vậy để có thêm đứa cháu nội đáng yêu.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng, dù biết rằng đông con đông cháu là phúc phần, tuy nhiên phụ nữ một lần sinh sẽ phải đánh đổi sức khỏe, tuổi thọ… nên không phải cứ thấy được tặng nhà triệu đô là sẵn sàng đánh đổi.

Mặt khác, bên cạnh sự hỗ trợ của gia đình thì khi quyết định sinh đông con, cha mẹ cần phải cân nhắc những điều dưới đây:

Đầu tiên, hãy cân nhắc tình hình tài chính trước khi sinh con: Khi có dự định sinh thêm con, cha mẹ phải đảm bảo rằng mình có đủ tiềm lực tài chính để nuôi con. Tuyệt đối không thể để việc có thêm con làm ảnh hưởng đến cuộc sống trước đây của những đứa đầu.

Thứ hai, có thời gian và tâm sức để chăm sóc con cái: Sau khi sinh con, bố mẹ sẽ dành phần lớn thời gian và sức lực cho việc chăm sóc con cái. Vì vậy các bậc phụ huynh phải đảm bảo rằng cả 2 vợ chồng đều có thời gian và sức lực để chăm sóc con cái.

Cuối cùng, hãy giải quyết mối quan hệ giữa các con một cách công bằng: Khi con cái có mâu thuẫn, cha mẹ đừng đứng về 1 phía mà hãy nhìn vào sự việc cụ thể, để con cái nhận ra lỗi sai và tự rút ra bài học cho bản thân.