Trẻ bị tiêu chảy cần cho bú mẹ thường xuyên hơn. Điều này ngoài đảm bảo dinh dưỡng sẽ có tác dụng chống mất nước, giảm nhẹ tiêu chảy ở trẻ.



Trẻ bị tiêu chảy nếu đi lỏng hơn 3 lần trong 1 ngày, lượng phân lỏng càng nhiều thì tiêu chảy càng nguy hiểm. Tiêu chảy có thể gây tử vong vì làm mất các chất lỏng trong cơ thể trẻ nhỏ.



Vì vậy, ngay sau khi trẻ bắt đầu bị tiêu chảy, cha mẹ nên cho trẻ uống nước nhiều hơn. Một số người quan niệm sai lầm rằng uống nhiều nước sẽ làm tiêu chảy nặng hơn. Ngược lại, uống nhiều nước giúp bù lại lượng nước trong cơ thể bị mất do tiêu chảy và cứu sống trẻ.



Những thức uống có thể dùng cho trẻ bị tiêu chảy tốt nhất là sữa mẹ; dung dịch oresol, cháo, nước cơm, nước hoa quả tươi, nước dừa, nước đun sôi để nguội…



Cần cho trẻ bú mẹ thường xuyên hơn vì bú mẹ làm giảm nhẹ tiêu chảy. Trẻ bị ốm vẫn nên cho ăn chế độ như bình thường, trong khi hồi phục cần cho trẻ ăn thêm và uống thêm liều Vitamin A bổ sung.



Cha mẹ đặc biệt lưu ý không cho trẻ uống bất kỳ một loại thuốc nào, kháng sinh hoặc thuốc cầm tiêu chảy, trừ khi cán bộ y tế kê đơn.



Đồng thời, đưa trẻ tới cơ sở y tế ngay nếu trẻ có một trong các biểu hiện sau: Đi phân lỏng vài lần trong một giờ; trong phân có máu; nôn thường xuyên; sốt; rất khát nước nhưng không muốn uống; không muốn ăn; mắt trũng; trông yếu hoặc ngủ li bì; tiêu chảy kéo dài hơn 1 tuần.