Nhân tiện trời mưa và suýt sặc nước khi đọc lại thấy vụ ngân hàng nào nhập nhanh ngân hàng nào nhập chậm, cùng với việc hồi trước tớ giải thích đủ kiểu với em PhuQuoc mà cuối cùng vẫn phải nhờ em Nhí chỉnh sửa nốt mới xong một câu hỏi của em ấy nên hôm nay với vốn kiến thức ít ỏi của mình, tớ lập Topic này để ai có nhu cầu tìm hiều về thị trường chứng khoán có thể tham khảo và trao đổi với nhau ở đây hòng mở mang và hoàn thiện hơn nữa những hiểu biết của mình, phục vụ cho công cuộc kiếm tiền mua sữa cho con, shopping cho mẹ.:Smiling: Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý chỉnh sửa để thông tin trong này có thể đầy đủ và chính xác hơn.:Rose:


Đầu tiên là định nghĩa nhỉ:


Chứng khoán là gì?


Chứng khoán là hàng hoá trên thị trường chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và một số loại khác, như quyền mua cổ phiếu mới, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền lựa chọn.


Cổ phiếu là chứng từ xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc vốn của một Công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông của Công ty cổ phần đó.


Trái phiếu là một loại chứng khoán xác định nghĩa vụ trả nợ (cả vốn gốc và lãi) của tổ chức phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu sẽ trở thành trái chủ, tức là chủ nợ của tổ chức phát hành (có thể là Chính phủ, chính quyền địa phương hay các Công ty) .


Thị trường chứng khoán là gì?


Thị trường chứng khoán là một thị trường mà nơi các Công ty phát hành cổ phiếu cho những người muốn đầu tư vào các Công ty đó và là nơi các nhà đầu tư (và các nhà đầu cơ) mua và bán chứng khoán vì mục tiêu lợi nhuận. Thị trường chứng khoán có thể là tập trung hoặc phi tập trung. Hình thái điển hình của thị trường chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán (tiếng Anh gọi là Stock Exchange). Tại Sở giao dịch chứng khoán, các lệnh mua và bán chứng khoán được khớp để hình thành giá giao dịch.


Thị trường chứng khoán phi tập trung còn gọi là thị trường OTC (tiếng Anh gọi là Over The Counter). Trên thị trường OTC, các giao dịch được tiến hành qua mạng lưới các Công ty chứng khoán phân tán trên khắp đất nước và được kết nối với nhau thông qua mạng điện tử. Giá trên thị trường này hình thành theo phương thức thoả thuận.


Đọc xong thấy đau đầu quá nhỉ. :Battin ey:


Định nghĩa lại cho vui: Thị trường ck là nơi mua bán các con thú (nơi các con thú được mua bán có sở thú quản lý thì gọi là niêm yết, không có thì gọi là OTC - đại loại là tự do chả cần quy tắc gì cả:Laughing:). Ở Việt nam hiện đang có hai sở thú chính thức (hay hai khu rừng – hai sàn giao dịch chứng khoán): Sở thú HOSE (Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) và Sở thú HSE (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội), một trại nuôi và huấn luyện thú tên gọi UPCOM do sở thú HSE nắm giữ.


Hai khu rừng và Trại nuôi thú này có những kiểm lâm (còn gọi là các công ty chứng khoán, hay nhà cái đều được :Smiling:) canh gác và hướng dẫn các thợ sẵn vào săn thú, họ thu phí của các thợ săn và thỉnh thoảng những kiểm lâm này lại lùa thợ săn vào rọ với những con mồi họ vỗ cho béo bở để thợ săn lao vào.:Silly:


Chúng ta, những nhà đầu tư chân chính hay những kẻ đầu cơ cơ hội thì đều xếp vào là thợ săn cả.


Đi săn gặp cũng nhiều loại, loại thú to xác nặng mông (nhiều khi đè chết thợ săn), loại thú bé tí ti mà im lìm (làm thợ săn tốn mồi mất thời gian), loại thú mẽ đẹp nhưng thịt nhạt hèo (làm thợ sẵn thất vọng và bị mất đạn) hoặc tự dưng vớ bở được con thú thịt thơm, lớn nhanh như thổi ăn mãi không biết chán (khoản này sướng nhất!).


Nhưng trước tiên là các thợ săn muốn bắt mồi thì phải trang bị mấy thứ:


*Thứ nhất là biết đường vào rừng, đây là các link vào bảng giá giao dịch chứng khoán của một số cty chứng khoán, mẹ nào có thêm các link khác thì up lên để mọi người cùng tham khảo, nhiều khi đúng giờ cao điểm giao dịch thì bảng đơ có thể vào đây chứ không phải hỏi loạn mọi người nữa:


+Đường vào rừng HOSE:


http://quotestock.clifone.com.vn/HOSE.aspx


http://quotes.eurocapital.vn/smartquotes.html


http://priceboard.fpts.com.vn/user/stock/hcm3/?s=2&rd=11575


http://liveprice.apec.com.vn/


http://www.ssi.com.vn:8080/ho.aspx



+Đường vào rừng HSE:


http://quotestock.clifone.com.vn/HASTC.aspx


http://quotes.eurocapital.vn/smartquotes.html?board=s


http://priceboard.fpts.com.vn/user/stock/hn3/?s=2&rd=12190


http://liveprice.apec.com.vn/HASTCStockBoard.aspx


http://www.ssi.com.vn:8080/ha.aspx



Note: Trong rừng có rất nhiều thú và nhảy nhót rất kinh trong giờ mua bán nên theo tớ trên đường vào rừng mọi người nên lựa chọn các con thú mình ngắm hiển thị lên trên, như thế sẽ tiện theo dõi và không bị kiểu chạy lung tung đi tìm thú của mình trên bảng.


Hiện nay đường vào sở thú HOSE là trực tuyến, thợ săn nào nhắm bắn là vào thẳng con thú luôn, còn ở sở thú HSE thì vẫn phải qua tay các thợ săn ngồi ở mỗi cửa rừng đưa vào. Mỗi cái có cái lợi và cái hại riêng, khi nào rỗi tớ post tiếp (hoặc bác nào có nhã ý thì chia sẻ với mọi người ở đây cho sinh động hơn).:Rose:


*Thứ hai là trang bị súng, đạn: Thợ săn đăng ký súng săn (cái này gọi là mở tài khoản chứng khoán) ở các bác kiểm lâm. Sau đó đổi tiền ra đạn (nộp tiền vào tài khoản của mình) và bắt đầu công cuộc đi săn không bao giờ biết chán của mình.:Laughing:


Note: Hiện nay thì các bác ấy chưa cho thợ săn có nhiều súng nhưng chúng ta vẫn có thể trang bị thêm các loại súng săn ở các kiểm lâm khác nhau hoặc ở cùng một kiểm lâm theo kiểu lách luật: Một cái mở bằng CTM, một cái mở bằng Hộ chiếu; hoặc một cái chồng một cái vợ rồi uỷ quyền; vv và vv…..


Hôm nay tớ viết thế thôi. Mai ngày kia rỗi rãi lại post tiếp về các khu rừng hấp dẫn với các con thú đủ loại lúc nào cũng làm người khác phải ngâm với kứu mãi chả đi đến đâu.:Silly:


Welkome tất cả mọi người cùng vào chia sẻ thêm cho phong phú nhé. Nhất là phân tích về một con thú nào mà các bác thích nhé, nhưng nhớ là phải viết khách quan vì sẽ có phản biện đấy.:rolleyes: