Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trong năm với sắc đỏ, khép lại một năm 2021 liên tục lập kỷ lục bất chấp những rào cản dai dẳng liên quan đến Covid-19.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/12), chỉ số Dow Jones hạ 59.78 điểm (tương đương 0.16%) xuống 36,338.30 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0.26% xuống 4,766.18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0.61% còn 15,644.97 điểm.

Cả 3 chỉ số chính đều tăng trong tháng qua. Tháng 12 đánh dấu tháng leo dốc thứ 5 liên tiếp của Dow Jones và Nasdaq Composite ghi nhận 6 tháng tăng liên tiếp.

Các chỉ số chính đều chứng kiến mức tăng 2 chữ số trong năm nay, khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì các biện pháp hỗ trợ được thực hiện lần đầu tiên khi đại dịch bùng phát.

Theo đó, S&P 500 đã bứt phá 26.89% trong năm 2021, đánh dấu 3 năm leo dốc liên tiếp của chỉ số này. Dow Jones và Nasdaq Composite cũng ghi nhận chuỗi 3 năm tăng liên tiếp, lần lượt vọt 18.73% và 21.39%.

“2021 là một năm đặc biệt khác nữa đối với thị trường chứng khoán Mỹ”, Chris Haverland của Viện đầu tư Wells Fargo nhận định. “Thị trường được hỗ trợ bởi… các chính sách tài khóa và tiền tệ có khả năng thích ứng cao”.

Ông Haverland cho biết lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ cũng thúc đẩy chứng khoán Mỹ. Theo FactSet, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ước tính cho năm 2021 là 45.1%, đánh dấu tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ khi FactSet bắt đầu theo dõi số liệu vào năm 2008.

S&P 500 đã lập kỷ lục 70 lần trong năm nay, chứng kiến số lần lập kỷ lục cao nhiều thứ 2 từ trước đến nay sau 77 lần lập kỷ lục mới hồi năm 1995.

Việc khép phiên ở mức cao kỷ lục diễn ra thường xuyên. S&P 500 đã công bố ít nhất 1 lần đóng cửa ở mức cao kỷ lục mỗi tháng kể từ tháng 11/2020.

Năng lượng và bất động sản là những lĩnh vực tăng mạnh nhất thuộc S&P 500 trong năm nay, đều vọt hơn 40%. Công nghệ và tài chính cũng tăng hơn 30%.

Devon Energy là cổ phiếu có thành quả tốt nhất thuộc S&P 500 trong năm 2021, bứt phá 178.6%. Cổ phiếu Marathon Oil và Moderna xếp vị trí tiếp theo, đều leo dốc hơn 140% trong năm 2021. Ford cũng nằm trong số những cổ phiếu tăng mạnh nhất thuộc S&P 500 trong năm nay, tăng 136.3% – năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2009.

Cổ phiếu Home Depot và Microsoft dẫn đầu đà tăng thuộc Dow Jones, đều leo dốc hơn 50% trong năm nay. Những cổ phiếu như Alphabet, Apple, Meta Platforms và Tesla tăng mạnh nhất trong số các cổ phiếu thuộc Nasdaq Composite trong năm 2021.

Một năm bứt phá đối với chứng khoán đã diễn ra ngay cả khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, với các biến thể như Delta và gần đây là Omicron đã dẫn đến các đợt bùng phát dịch trong năm. Hiện Mỹ ghi nhận hơn 53 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 820,000 trường hợp tử vong, theo dữ liệu CDC Mỹ công bố vào ngày 30/12.

Chắc chắn, những diễn biến như triển khai vắc-xin ngừa Covid-19 đã thay đổi y tế cộng đồng, dẫn đến một số tâm lý tích cực trên thị trường.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư và chiến lược gia dự báo các điều kiện khó khăn hơn sẽ đến vào năm tới, khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ và đối phó lạm phát.

Xem thêm nhiều bài viết hay tại: https://finshare.vn/