Diễn biến của dịch bệnh COVID-19 đang lấn át, làm lu mờ những nỗ lực của OPEC+ trong nỗ lực cân bằng cung cầu trên thị trường dầu mỏ. OPEC+ dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 5 – 6/3 tới với kì vọng sẽ tiếp tục duy trì cắt giảm sản lượng, thậm chí có thể cắt giảm thêm 600 ngàn thùng/ngày.


Giá dầu trước đó tăng liên tục trong hơn một tuần. Đà tăng này đang bị đe dọa bởi triển vọng thỏa thuận sản lượng giữa OPEC, do Arab Saudi dẫn dắt, và Nga. Từ tháng 12/2016, Nga và OPEC phối hợp để ứng phó với tình trạng sản lượng dầu từ Mỹ tăng mạnh.


Tuy nhiên, tại cuộc họp khẩn hồi đầu tháng 2, Nga đã bác bỏ đề nghị của Arab Saudi về việc OPEC+ giảm sản lượng hiện tại thêm 600.000 thùng/ngày.


Trong khi đó, Hàn Quốc báo cáo 100 ca nhiễm mới, tăng gấp đôi so với con số trước đó. Và tại Nhật Bản, hơn 80 người đã dương tính với virus này.


>>>Xem tiếp:https://vietnammoi.vn/gia-xang-dau-hom-nay-25-2-nhu-cau-sut-giam-vi-covid-19-nhien-lieu-xuong-manh-20200224222711794.htm