Hai anh chị ấy tự nhận là "cặp vợ chồng tiết kiệm lập dị". Nhưng cũng nhờ cách lập dị đó mà tính ra cho tới giờ người ta đã có thể nghỉ hưu và sống an nhàn đến cuối đời ở độ tuổi 30. Em nghĩ chúng ta cũng nên học tập ở họ.



Bí quyết của họ


- Có mục tiêu: Bao gồm những mục tiêu ngắn hạn và cả các mục tiêu dài hạn - là chìa khóa để tích lũy và làm chủ tài chính trong đời mình.



- Lên kế hoạch: Cụ thể thì hai vợ chồng ấy ngay từ đầu đã xác định và xem xét kỹ về những điều mình thực sự muốn: Một cuộc sống ý nghĩa trong khu nhà vườn và nghỉ hưu vào năm 2017, lúc 33 tuổi. Nên nhờ có kế hoạch sẵn nên họ quyết tâm thực hiện.


"Khi đã nhận ra điều này, mọi thứ bỗng nhiên trở nên dễ dàng với chúng tôi trong việc cắt đi những khoản tiêu xài không cần thiết và chỉ tập trung vào những gì quan trọng", chị vợ kể.



- Thử nghiệm: cần quyết định các bước để đạt được mục tiêu đó và kiên định với nó trong ít nhất một tháng. Sau đó, đánh giá lại xem cái gì hiệu quả, cái gì không. Những điều nào khiến bạn quá mệt mỏi và ghét làm thì loại bỏ, tìm cách khác. Bởi cốt lõi của việc tiết kiệm và tự do tài chính là giúp bạn đỡ stress, ít lo âu hơn và thêm bình yên.



- Bắt đầu thực hiện:


1. Trong năm 2014 đó, hai vợ chồng chị chỉ tiêu 29% và để dành được tới 71% thu nhập. Họ nấu ăn tối tại nhà và không thuê người giúp việc, tự sửa chữa các vật dụng, trang trí nhà cửa. Chồng chị còn tham khảo mạng để cắt tóc cho vợ.



2. Họ còn liên tục tự học các kỹ năng mới, có những trải nghiệm mới nên chẳng tốn đồng nào cho việc giải trí.



3. Họ đã tạo ra đồ thay thế cho tất cả những gì từng phải mua. Chẳng hạn, thay vì hẹn hò ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, họ tự nấu và tận hưởng bữa tối dưới ánh nến.



4. Hai người cũng xem phim tại nhà và từng không đến rạp suốt 6 năm trước đó. Cuối tuần, cặp vợ chồng này thường đi leo núi, uống bia, sửa lại chiếc tủ cũ hay tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời cùng bạn bè.



5. Hầu hết đồ đạc trong nhà họ đều là hàng mua thanh lý. Chiếc xe minivan hiệu Honda Odyssey có tuổi thọ 19 năm.



6. Chị vợ không mua quần áo trong hai năm rưỡi, kể cả lúc có thai (chị xin lại đồ bầu của chị gái và một số phụ nữ khác). Phòng của cô con gái nhỏ cũng rất đơn giản, rẻ tiền.



7. Anh chồng thì đạp xe đi làm để tiết kiệm tiền xăng và phí giao thông công cộng.



8. Luôn luôn xem xét kỹ lưỡng trước khi mua bất kỳ món đồ gì. Họ đã tham quan hơn 270 ngôi nhà trong nhiều năm, tìm hiểu kỹ lưỡng thị trường bất động sản... để mua được ngôi nhà 4 phòng ngủ ở khu trung tâm vào năm 2012 với khoản vay thế chấp ưu đãi trong 30 năm.



Kết quả:


Hiện tại, họ đã mua được thêm một khu nhà vườn rộng và đang sống cùng cô con gái gần một tuổi tại đó. Họ dự định xây một hoặc hai khu nhà cho thuê trên mảnh đất mới này vì nơi đây thuận tiện cho khách du lịch tới các vùng lân cận. Họ cũng có thể cho thuê căn nhà ở Cambridge giá 4.000 USD một tháng, cao gấp đôi tiền trả lãi vay thế chấp.


Cặp vợ chồng này tiết lộ họ có một danh sách dài những thứ muốn làm sau khi nghỉ hưu, như chị sẽ viết tiểu thuyết, tự trồng rau trái trong vườn, còn anh Nate sẽ xây một đài quan sát thiên văn - điều anh vẫn ao ước từ nhỏ.



Nói chung, em đọc được những chia sẻ này trên mạng và chia sẻ lại với mong muốn nó làm động lực cho chúng ta luôn. Tiết kiệm chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Người ta nói cặp đôi này lập dị qua những việc làm của cặp đôi này, mình thấy họ rất hay và không hề lập dị tí nào, nếu chúng ta quyết tâm làm được như họ thì sẽ nhanh chóng khá lên chứ không có nghèo bèo bèo như bây giờ đâu.


Vì sao chúng ta thường cũng có thu nhập khá mà không có khả năng mua nhà, sắm xe,...? là do chúng ta cứ luôn giữ cái suy nghĩ "Nên nghĩ cách làm thêm tiền chứ không nên cố gắng nghĩ cách sống tiết kiệm". Tỷ phú người ta còn sống tiết kiệm huống hồ những người tầm thường như chúng ta nhỉ, làm ra tiền rồi ăn xài không kế hoạch thì cũng như không mà thôi. Phải vừa làm ra tiền vừa sống tiết kiệm hợp lý với cục tiền đó thì mới gọi là có của dư của để mọi người ạ.