Niềm hạnh phúc lớn lao trong đời mỗi người phụ nữ là được làm vợ - làm mẹ, được nghe tiếng khóc chào đời của con yêu, nhưng với nhiều phụ nữ hiếm muộn, niềm hạnh phúc tưởng như giản đơn đó thật xa vời. Nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đã đem lại niềm hy vọng và hạnh phúc được làm mẹ cho những người phụ nữ như thế.


Từ năm 1998, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được nghiên cứu và ứng dụng thành công ở Việt Nam, đến nay đã giúp hơn 4000 cặp vợ chồng hiếm muộn có được niềm vui làm cha mẹ. Trong thành tựu của tập thể bác sĩ sản khoa Việt Nam, có một người phụ nữ trẻ đã cống hiến cả tuổi trẻ, tài năng của mình để tạo nên những phép màu ấy, chị là bác sỹ Vương Thị Ngọc Lan – một trong những người đi tiên phong trong việc đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm vào Việt Nam.


Câu chuyện về bác sỹ Vương Thị Ngọc Lan cùng với những chia sẻ, trải nghiệm của chị về cuộc sống, gia đình và công việc sẽ được gửi đến quý độc giả và thành viên Webtretho vào ngày 1-10-2009 trên chuyên trang Nhân Vật – phụ trương mới của trang tin WTT - khắc họa chân dung, phỏng vấn trò chuyện cũng như nêu ý kiến của bạn các nhân vật nổi bật được cộng đồng WTT quan tâm.


Ngay từ bây giờ, các bạn hãy là những thành viên đầu tiên đặt câu hỏi phỏng vấn bác sỹ Ngọc Lan tại đây để khám phá chìa khóa mang đến thành công cho chị trong vai trò người mẹ - người thầy thuốc.


Webtretho sẽ nhận câu hỏi của thành viên đến hết ngày 14-9-2009 và lựa chọn những câu hỏi hay nhất để thực hiện cuộc phỏng vấn với bác sỹ Ngọc Lan.


Vì thời gian có hạn
BTC chỉ nhận những câu hỏi tính chất giao lưu
với bác sỹ Ngọc Lan. Riêng các thành viên có các câu hỏi mang tính chuyên môn, bạn có thể đặt câu hỏi tư vấn tại trang Tư vấn Webtretho.


Thân ái.