Em vốn mê mấy đôi giày cao gót cộng với chiều cao "khiêm tốn" nên em rất hay mua giày cao gót, nhưng từ ngày em lấy chồng thì em dần không dám mua nữa vì k được xài :((


Mỗi lần sọt chân vô đôi giày là mẹ chồng lại khó chịu "cô đi chợ thôi, đi zép cho nó nhanh, mang guốc làm gì", tránh mặt mẹ chồng em xách mấy đôi giày vô cơ quan mang thì mấy chị làm cùng cũng nói "đi làm e đi giày thấp hoặc dép được rồi, có phải đi biểu diễn đâu mà mang cho cao? :|


Hix, e thik giày cao gót vì khi mang vào thấy mình cao hơn chút, thấy tự tin hơn nhưng nhiều người bảo mấy đứa thường mang vậy chủ yếu là toàn ngôi sao, người mẫu hoặc "gái", "bộ e muốn thể hiện hả?",...mẹ nào nhiều kinh nghiệm cho e hỏi, như e có gọi là "lố" không ạ? Em thấy con gái nên mang giày cao gót để tự tin hơn mà :( Hoang mang quá các mẹ ơi :((