Dù có là tín đồ của giày cao gót hay không thì bạn cũng nên biết những mẹo nhỏ dưới đây, vì tất nhiên không nhiều thì ít cũng sẽ có những lúc bạn cần đến kiểu giày này để có dáng đi uyển chuyển, tự tin trong những buổi hẹn hò, tiệc tùng hay phỏng vấn, gặp gỡ đối tác quan trọng.



1. Chạm đất bằng gót trước



Phần lớn chúng ta khi đi đều chạm đất bằng cả bàn chân, nhưng khi xỏ chân vào đôi giày cao gót, bạn hãy tập chạm đất bằng gót giày. Bằng cách này, bạn sẽ không bị xóc, bị chúi người về phía trước dù là khi đi xuống cầu thang bộ hay những đoạn đường dốc.





2. Chọn giày vừa vặn



Bạn không thể có những bước đi tự tin nếu đang mang giày rộng hoặc chật hơn chân mình. Nếu chân nhỏ, cách an toàn là hãy chọn những đôi giày dây, quai hậu. Như vậy dù giày có lớn hơn đôi chút thì chúng vẫn bám vào chân bạn. Còn nếu đã lỡ rước về một đôi giày rộng, bạn có thể dùng miếng lót giày để làm chúng ôm chân hơn. Nhồi thật chặt giấy báo ẩm vào giày, để qua đêm rồi phơi khô cũng là cách hiệu quả để tăng size cho giày chật.




3. Mua giày platform



Kiểu giày này không chỉ cao ở phần gót mà còn cao khoảng 1-2cm ở phần mũi giày. Tức là nếu đôi giày đó cao 10 cm thì bạn chỉ cảm thấy như đang đi trên độ cao 8-9 cm.






4. Chọn giày để trông cao hơn



Đi giày có tông màu nude giúp làm đôi chân trông như được "nối" thêm vào. Tuy nhiên chỉ nên chọn sắc độ tương ứng với màu da chân hoặc nếu bạn sở hữu làn da sáng đến vừa. Ngược lại, tông nude sáng kết hợp với làn da xỉn màu sẽ gây phản tác dụng, bật lên màu da của bạn. Ankle boot (boot cao đến mắt cá) trùng màu với phần skinny/ ống đứng cũng mang lại hiệu quả tương tự.







Nếu có dáng người thấp bé hay bàn chân nhỏ, đừng chọn những kiểu giày quai bản to, nhiều chi tiết hay họa tiết lớn sẽ che đi bàn chân của bạn. Thay vào đó, hãy để mắt đến những kiểu giày dây mảnh, dây trong suốt hoặc giày khoét gang bàn chân.





5. Tập đi từ thấp đến cao để làm quen



Để không khó chịu với độ cao mới, hãy tập đi với giày 5 cm, 7 cm, 8 cm rồi 10 cm. Nếu tham vọng hơn, bạn cũng có thể thử 12 cm nhưng cao hơn thế sẽ khiến bạn trông lêu khêu. Hầu hết mọi phụ nữ đều cảm thấy khá thoải mái với độ cao chuẩn từ 7-10 cm.



6. Giày mũi nhọn nịnh dáng hơn



Những đôi giày gót và mũi nhọn khiến bạn trông gợi cảm hơn ngay cả khi chân không dài. Tất nhiên loại trừ những đôi giày cao nhưng gót trụ, đế xuồng, đế liền.





7. Dán băng keo dưới gót giày



Đôi khi có những đôi giày mang vào thấy vừa vặn nhưng khi đi một lúc thì va chạm gây đau, trầy và thâm phần sau cổ chân. Để mua được giày vừa ý, bạn có thể dán băng keo trong dưới gót giày mới và đi thử trong 1-2 ngày đầu, nếu đau vẫn có thể đổi lại. Nhiều chợ, cửa hàng đến TTTM đều cho đổi lại giày nếu phần đế vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị mòn.