Bạn có thể hình dung chiều cao 1m50 đã là thấp so với chuẩn của người Việt thì khó mặc đồ ra sao, vậy mà chị tây này cũng chỉ cao tầm đó (4 feet 11 = 1m49) nhưng vẫn diện tươm tất & bắt mắt như ai, chưa kể chị còn bị bắp tay to nữa. Cùng học hỏi bí quyết nào!



Thành thật mà nói thì chị Tam (tên blog là Hello Framboise) mặc đồ chưa phải là đẹp lắm, đa số là phong cách lịch sự và rất an toàn, dễ gặp. Nhưng so với nhược điểm nấm lùn thì có thể tìm được đồ vừa size để mua cũng là chuyện khó rồi, và mặc được như này đã là chuyện đáng nể rồi ạ. Chị này cũng hơi nổi tiếng đấy nhé.



Chọn đồ vừa vặn



Dù các kiểu áo phom rộng, dáng dài có đang là xu hướng thì bạn cũng mặc kệ nó như chị này nhé. Vì vóc người nhỏ nhắn, chỉ nên mặc những trang phục vừa vặn thôi, đừng làm mình "thùng thình" thêm.












Quần, đầm, váy ngắn trên đầu gối



Những trang phục này giúp cân đối lại cơ thể, làm cho phần thân trên trông ngắn đi, còn chân thì dài ra. Nếu được thì bạn nên chọn những kiểu áo crop top hoặc sơ vin (bỏ áo vào quần/ váy) sẽ phát huy tác dụng đấy.



















Quần đã dài là dài luôn



Nhớ nè, khi chọn quần, 1 là short ngắn trên gối, 2 đã dài thì dài đến mắt cá luôn, nhìn mới cao dc, chống chỉ định các kiểu quần lửng làm chân đã ngắn lại còn phân thành 2 khúc.










"Nối chân" bằng giày cùng tông



Lý tưởng nhất là quần đen - giày boot/ ankle boot đen nè, màu đen làm thân người thon thả hơn mà. Còn không thì cố gắng mặc quần gì mang giày màu đó, để nhìn tổng thể thấy quần và bàn chân là 1 khối, tạo cảm giác cao hơn. Nếu mặc đồ ngắn trên gối, lộ cẳng chân thì nên chọn giày màu nude cùng tông màu với da cũng giúp kéo dài chân đáng kể.