Hẳn không ít lần bạn tự hỏi sao cùng một kiểu giày nhưng người khác mang nhìn lại đẹp hơn trên chân mình. Đó là do bàn chân mỗi người khác nhau và chọn giày phù hợp sẽ che được nhược điểm ấy. Có bí quyết cả đấy!
;)



Chân "nải chuối": (bàn chân có các ngón bè ra, tách nhau)



Nên chọn: giày quai ngang, bít mũi giúp "túm" các ngón chân lại. Giày rộng hơn chân sẽ đỡ bị đau, thâm và chai ngón út hoặc ngón cái, là 2 ngón va chạm với giày nhiều nhất.




Giày quai ngang




Giày bít mũi


Nên tránh: các kiểu giày dép, xỏ ngón vì chúng sẽ làm cho ngón út của bạn bị thừa ra ngoài.



Chân gầy guộc



Nên chọn: để che đi các đường gân nổi cộm, hãy chọn mule shoes với quai to bản che toàn bộ mu bàn chân, hoặc các kiểu giày có chi tiết trang trí ở vị trí này. Bạn cũng có thể
chọn giày có
màu sắc tươi sáng và
chi tiết điểm nhấn như nơ, hoa để
tạo cảm giác chân đầy đặn, mềm mại hơn.




Mule shoes




Giày có chi tiết trang trí ở mu bàn chân






Nên tránh: chân gầy guộc nên tránh đi sandal quai mảnh, dép xỏ ngón sẽ làm lộ xương, gân.



Chân thô kệch



Nên chọn: bạn sẽ trông duyên dáng hơn trên các kiểu giày gót nhọn, sandal quai mảnh hay giày thể thao đế mỏng cũng sẽ đánh lừa thị giác, "chia" bàn chân thô kệch ra. Ngoài ra, các tông màu tối và giày mũi nhọn cũng giúp bàn chân trông thon gọn hơn nữa đó.




Giày mũi nhọn, tông màu tối




Giày dây mảnh



Nên tránh: các kiểu giày làm có chi tiết nổi bật như ánh kim, đá lấp lánh. Giày gót trụ, đế xuồng, đế liền, đế "bánh mì", mũi bầu tròn, quai ngang, quai to bản cũng sẽ làm lộ nhược điểm này.



Chân nứt nẻ



Nên chọn: bạn thân của bàn chân nứt nẻ là kiểu giày bít gót, giày búp bê, thể thao, boot. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng dụng cụ chà gót khi vừa tắm xong, chân ẩm dễ bào mòn phần chai cứng hơn. T
ránh đi chân trần, n
hớ bôi kem làm mềm da trước khi ngủ và mang vớ nếu có thể nhé.




Giày bít gót





Nên tránh: người có đôi chân nứt nẻ nên tránh phơi bày nhược điểm này với các kiểu giày hở gót, sandal, dép.