Lúc mình mới có bầu mình cũng như nhiều mẹ là sợ mập lên nhiều nên mua may 1 loạt đồ bầu, hầu hết là dạng váy suông xòe, càng xòe càng tốt.


Kết quả là sau 9 tháng thì mình vẫn mặc vừa chiếc váy mình may đầu tiên suông vừa phải, những váy khác đều bị rộng.


Sinh xong thì đồ bầu cũng không mặc được vì bị tuột bụng, phải đem đi sửa lại hết.


Cho nên nếu chị em nào mới có bầu thì mình nghĩ là không nên mua sắm quá nhiều để dành. Cứ sắm sửa theo nhu cầu thực tế từng tháng. Thời nay hiện đại hơn xưa rất nhiều nên việc mua sắm quần áo không còn là chuyện quá khó khăn để các mẹ phải chuẩn bị trước ^^


Chúc các mẹ bầu có được một lựa chọn tốt nhất cho thai kỳ của mình nha