Mẫu váy này được coi là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của bất kì bà bầu nào, dù là vào mùa hè nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, việc chọn một chiếc váy suông phù hợp với vóc dáng của bản thân thì có lẽ không phải bà bầu nào cũng để ý. Vì quan niệm chung là chỉ cần chọn những mẫu dầm thật to để đến khi thai nhi phát triển qua từng tháng vẫn có thể sử dụng được là được. Nhưng đây lại là lý do khiến các bà bầu nhìn thấp hơn rất nhiều và như “bơi” trong chiếc đầm đó. Do vậy, chị em có thể chọn suông rộng hơn một chút so với cơ thể hiện tại để trừ hao, song đừng tính kỹ quá, hóa ra lại mất đẹp bầu nhé. 

Advertisement

Thứ hai, các bầu cũng nên quan tâm đến chất liệu váy, trong thời kì mang thai thì nên mặc những chiếc đầm được làm từ vải cotton, thun hoặc voan. Ưu điểm của những loại vải này là rất nhẹ và mát mẻ rất phù hợp với bà bầu, nhất là trong những mùa nóng bức. Các bầu tránh chọn những chiếc đầm suông rộng vải dày, dù cũng đáp ứng sự tiện lợi khi di chuyển, hoặc đảm bảo cao yếu tố thanh lịch khi đi ra ngoài hoặc đi làm, song chắc chắn tính năng đủ tốt phù hợp cho bầu vào tiết hè thì lại không bảo đảm. 

Các bầu cũng có thể khéo lép kết hợp giữa yếm suông hai dây oversize may từ các chất liệu vải mềm với áo sơ mi trắng tay dài hoặc áo thun bên trong. Hoặc, một chiếc đầm ren phối với áo sơ mi hoặc áo thun đối màu, phong cách này vừa mang lại vẻ nữ tính mà còn rất thời trang nữa.

váy