Tất nhiên, không nên quá sòng phẳng trong chuyện tình yêu. Vì như người ta nói, nếu yêu mà cứ đem ra “cân-đo-đong-đếm”  thì đâu phải là yêu nữa. Thế nên, các teens cần biết hài hòa và phối hợp một cách ăn ý với nhau. Ví dụ nếu biết “đằng ấy” của mình đang trong thời kì "khủng hoảng kinh tế" thì việc hỗ trợ là rất nên. Nhưng cần phải biết hỗ trợ khéo léo và hài hòa. Lòng tự tôn của các teenboys rất cao, dù khó khăn đến mấy, các chàng cũng không muốn “đằng ấy” biết. Vì thế, nhất là các teengirls cần luôn khéo léo và tế nhị trong vấn đề này. Qúa sòng phẳng trong chuyện tình yêu có thể giúp người trong cuộc tránh được thiệt thòi, nhưng điều này vô tình làm giảm đi lòng tin và rất dễ khiến  “đối phương” tủi thân, hay chạnh lòng suy nghĩ.


Vì vậy, trong những lúc vui vẻ, các cặp nên nói chuyện và trao đổi thêm để hiểu nhau và san sẻ với nhau nhiều hơn những khó khăn. Không nên quá sòng phẳng, nhưng cũng không nên dồn hết mọi gánh nặng và trách nhiệm cho “người kia”. Như vậy, tình cảm mới luôn phát triển bền vững được. Mình có đọc bài này thấy bất công cho các đấn nam nhi quá http://vn.nang.yahoo.com/t%E1%BA%A1i-sao-%C4%91%C3%A0n-%C3%B4ng-c%E1%BB%A9-ph%E1%BA%A3i-tr%E1%BA%A3-ti%E1%BB%81n.html . Còn các bạn ngĩ sao về vấn đề đàn ông là phải trả tiền này xin cho ý kiến ?