Xin chào mọi người.


Em (22t, cung Cự Giải) và người yêu em (28t, cung Cự giải) quen nhau được 1 năm 5 tháng, hiện đã chia tay nhau vì có một lần e thú thực với anh là cảm nắng người khác. Anh nói giờ e hãy đưa ra quyết định đi vì a cảm giác không mang lại được hạnh phúc cho em. Và e đã lựa chọn là chia tay. A muốn hai đứa vẫn làm bạn để sau này có gì khó khăn còn giúp đỡ được cho nhau và vẫn giữ bạn bè trên fb.


tuy nhiên 1 tuần sau e quay lại và mong a cho mình 1 cơ hội khác nhưng a không muốn tiếp tục nữa.


trước đây bọn e đã chia tay 1 lần rồi quay lại. Tiếp tục đc hơn 6 tháng thì sự việc xảy ra.


Em hiện đang rất hối hận vs còn tình cảm với anh rất nhiều, không biết có cơ hội quay lại với nhau không nữa. Bạn em ai cũng nói hết rồi, nếu còn tình cảm thì họ đã chấp nhận bỏ qua rồi.


mọi người tư vấn giúp em với ạ :(