Một khi đã đưa ra quyết định đường ai nấy đi rồi thì vẫn có thể khiến cho cả hai cảm thấy khá tổn thương và đau lòng. Nhưng đâu ai biết rằng để có thể giữ được tình bạn với người cũ thì sẽ lại càng khó khăn hơn rất nhiều, nó đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng từ cả hai. Có nhiều trường hợp như là trước khi quen nhau cả hai đã từng là những người bạn. Có chung một hội bạn thân và chung một môi trường làm việc. Chính vì thế, khi chia tay khả năng rất cao sẽ gây ra những tình huống cực kì khó xử và đôi khi là rạn nứt vì lý do không đáng. Nếu như chúng ta có suy nghĩ có thể làm bạn ngay được sau khi chia tay thì có lẽ là bản thân của mình đã lầm. Cả hai người cần phải cho nhau một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để cả hai bên có thể chấp nhận được sự thật là cả hai người đã không còn sở hữu mối quan hệ như trước nữa, không còn những cử chỉ có âu yếm và không còn phải dành thời gian để đi chơi mỗi ngày nữa. Chúng ta cần phải cho nhau một khoảng thời gian ngắn để có thể làm quen được với trạng thái mới, để có thể xác định rằng liệu rằng cả hai người có thể trở thành bạn hay không. Nếu như quá vội vã thì có thể chúng ta sẽ đưa ra một quyết định sai lầm. Trong bất kỳ mối quan hệ nào thì chúng ta cũng cần phải sống thành thật với nhau, cần có sự trung thực thì mối quan hệ đó mới có thể bền lâu được. Không những trung thực trong mối quan hệ đó giữa hai người mà con cần phải trung thực với cả những cảm xúc của bản thân. Nếu như bản thân của mình cảm thấy vẫn quá đau buồn hoặc thậm chí là chưa vượt qua được chuyện này thì hãy cho người kia biết. Để họ có thể hiểu được tình hình hiện tại là giữa hai người vẫn chưa phù hợp để có thể quay trở lại làm bạn. Đừng cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong lại cảm thấy đau lòng.