Mình thích 1 cô gái. Ừ thì đến một lúc nào đó phả tỏ tình chứ. Nhưng nếu bị cô ấy từ chối thì sẽ rất là xấu hổ. Chưa kể, từ sau khi tỏ tình, cô ấy có thể sẽ ngại gặp mình, và tránh mặt mình. Mình từng nghĩ đến 1 giải pháp, đó là nhờ 1 người bạn chơi chung giữa 2 người, đi thăm dò tình cảm cô ấy, và hỏi cô ấy có thích mình không? Kiểu như bạn trung gian ấy sẽ nói: "M. này, anh thấy thằng S. thích em đấy. Thế em có thích thằng S. không?"


Không biết cách này có ổn không nhỉ ? Có người nói nếu làm thế thì cô gái sẽ cảm thấy tức giận. Vì chuyện tình cảm là chuyện nghiêm túc, anh thích tôi mà anh không dám nói thì anh là đồ nhát gan, không nam tính, hoặc có thể là cô ấy sẽ nghĩ người trung gian này đến đùa giỡn nên sẽ trả lời không thật.


Chị em và các bạn nghĩ sao về giải pháp nhờ người trung gian nói hộ thế này ?