Chào các ace đang đọc bài viết này của mình. Mình có ước mơ là làm ca sĩ nổi tiếng. Mình mới xuống HN vì muốn đi học hát thêm vào buổi tối ở Nhạc Viện Hà Nội.


Tuy nhiên vì bố mẹ k ủng hộ con đường của mình đã chọn nên mình k nhận được trợ cấp từ bố mẹ nữa. Vì vậy mình đang đứng trước hai lựa chọn việc làm để trang trải hàng ngày và để tiết kiệm tiền đi học hát là làm công việc tiếp thị sản phẩm (sales ) và việc đi chạy xe ôm Grab, Go Việt, Be... vì mình đang k có mang nhiều tiền mà bjo đã giữa tháng nên mình cần quyết định nhanh, mình nghe nói làm sales rất áp lực về doanh số và bấp bênh hơn so vs việc chạy xe ôm: tiền nhận được luôn nhưng bjo thấy nhiều người chạy xe nhiều quá k biết thu nhập giờ ra sao..? Mn đã có kinh nghiệm cho em ý kiến góp ý với mục tiêu là trở thành người ca sĩ tuy nhiên em chưa có dk tốt để theo học và theo nghề thì nên chọn cv là xe ôm hay làm sales để kiếm sống qua giai đoạn khó khăn này và quan trọng hơn là nó phù hợp với mục tiêu em đặt ra ạ.