Không lòng vòng, Dương Cẩm Lynh xác nhận đã chơi "đỏ đen". Nhưng liệu số tiền nợ có phải từ đó mà ra thì không thể biết được. 

Cứ đến cuối năm, showbiz Việt lại trở nên xôn xao bởi những lùm xùm không hề báo trước. Sự việc ồn ào nhất trong những ngày kết thúc năm 2022 chính là thông tin Dương Cẩm Lynh nợ 6 tỷ đồng và thậm chí bị người cho vay chặn đường để đòi tiền. Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng bị cắt vai diễn, mất đi hợp đồng trăm triệu vì ồn ào không đỡ kịp.

Khi sự việc vẫn chưa lắng xuống, mới đây, Dương Cẩm Lynh tiếp tục gặp rắc rối khi bị khui chuyện "đỏ đen". Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là nữ diễn viên 41 tuổi trong casino, mặc dù người phụ nữ đeo khẩu trang nhưng khán giả vẫn nhận định đây là Dương Cẩm Lynh chứ không phải ai khác. 

hình ảnh

Dương Cẩm Lynh lộ ảnh ở casino khiến nhiều người thắc mắc. (Ảnh: MXH)

Trong livestream, khi được một dân mạng hỏi: "Trên mạng lan truyền tin nhắn chị Lynh đánh bài là thật hay giả vậy?", Dương Cẩm Lynh thừa nhận đó là sự thật. Không lòng vòng, nữ diễn viên trả lời thẳng câu hỏi: "Ừ là thật đó em. Đấy là thời gian bị kẹt ngoài Phú Quốc, chị chơi bài tối ngày ở trong cái chỗ bị kẹt đó. Chị và chính người cũ của chị đã chơi ở đó đấy em".

Cũng trong buổi trò chuyện, khi được khuyên "đạp lên dư luận để sống", nữ diễn viên 8X cho biết: "Lynh nghĩ sẽ đối diện với sự thật, tất cả mọi thứ mình đã trải qua. Còn mọi người thích chà đạp, vùi dập hay đánh giá câu chuyện của mình ra sao là quyền của mọi người. Lynh sẽ không có giải thích hay nói gì nữa cả".

hình ảnh

Nữ diễn viên xác nhận có chơi đỏ đen trong suốt thời gian bị kẹt lại Phú Quốc vì dịch. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Khá thẳng thắn trong mọi vấn đề nên Dương Cẩm Lynh nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả sau khi sự việc mượn nợ bị vỡ lỡ. Theo người đẹp, cách đây 3 năm cô cùng một số người kinh doanh mỹ phẩm nhưng thất bại. Bố mẹ thương con gái nên cho nữ diễn viên mượn sổ đỏ nhà ở Đồng Nai cầm cố, vay ngân hàng.

Trong 3 năm vắng bóng showbiz, Dương Cẩm Lynh có bầu với bạn trai và sinh con thứ hai. Thời gian đó, cô không có thu nhập và sống phụ thuộc vào ba của con. Sau khi đổ vỡ tình cảm, cô trắng tay, không có tài sản và phải một mình chăm sóc con nhỏ.

hình ảnh

Dương Cẩm Linh mượn nợ 6 tỷ và đang trả dần. (Ảnh: FBNV)

Để có tiền thuê nhà, lo cho con ăn học, nữ diễn viên vay nợ từ bạn của một người quen. Do cũng mới trở lại hoạt động nghệ thuật nên Dương Cẩm Lynh chưa dư dả. Bởi vậy mà người đẹp thanh lý đồ đạc, bán hàng online để kiếm tiền trả nợ cũng như lo lắng cho 2 cậu con trai. 

"Mỗi tháng tôi trả tiền gốc lẫn lãi khoảng 200 triệu đồng, buộc phải có thu nhập trên con số đó mới đủ tiền sinh hoạt, nuôi con. Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ chứ không trốn nợ" - nữ diễn viên cho biết.

hình ảnh

Sau khi bị cắt vai diễn, Dương Cẩm Lynh khó kiếm tiền để trả nợ. (Ảnh: FBNV)

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và vào Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2000. Cô được biết đến qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Sóng đời, Có lẽ nào ta yêu nhau, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mì ông Màu,...

Dương Cẩm Lynh là người khá kín kẽ trong đời sống riêng. Nữ diễn viên từng có mối tình đẹp với diễn viên Minh Luân, tuy nhiên cả hai đã hủy hôn khi chỉ còn 1 tháng nữa đến đám cưới. Sau đó, cô kết hôn với nhà sản xuất phim Anh Khoa và sinh con trai đầu lòng nhưng sau đó cũng đổ vỡ. Cách đây vài năm, cô tìm hiểu người mới và đây là sai lầm lớn nhất của người đẹp khi phải chịu nhiều đắng cay, tủi nhục. Đến khi mang bầu con trai với người đàn ông này, cô phát hiện bị phản bội và sau đó, cả hai cũng không còn liên lạc.

Dương Cẩm Lynh cho biết, cuộc sống mẹ đơn thân nhiều thử thách vì cô phải một mình lo kinh tế và chăm sóc hai con nhỏ. Cô luôn động viên bản thân mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho gia đình và theo đuổi ước mơ của bản thân. Đúng là dù có "sắc nước hương trời" thì số cũng khổ như ai. 

hình ảnh

Dương Cẩm Lynh cố gắng vực dậy tinh thần sau những biến cố vừa xảy ra. (Ảnh: FBNV)