Chồng Phan Như Thảo ngại 'đụng' vào vợ cũ khi tranh chấp 288 tỷ đồng. Đại gia Đức An bày tỏ mong muốn được gặp hai con gái. 

>> Phan Như Thảo tức giận khi chồng và Thủy Top bị tố 'rù quến' nhau, gắt với Ngọc Thúy: 'Đê tiện'

hình ảnh

Vụ lùm xùm của đại gia Đức Anh và vợ cũ Ngọc Thúy nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng

Liên tục những ngày gần đây, Phan Như Thảo bức xúc chia sẻ về chuyện vợ cũ của chồng là cựu người mẫu Ngọc Thúy có những hành động và phát ngôn đặt điều về đại gia Đức An. Phan Như Thảo không ngại gọi thẳng tên Ngọc Thúy để nói về suy nghĩ của mình khi cô đụng chạm vào cuộc sống gia đình của bản thân.

Sau nhiều dòng trạng thái của vợ, đại gia Đức An đã có chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện này trên truyền thông với tờ Ngôi sao. Trong bài phỏng vấn, chồng Phan Như Thảo cho biết anh ngại 'đụng' vào vợ cũ khi tranh chấp 288 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2012. Đây là một thông tin quan trọng đối với những khán giả mới biết về mâu thuẫn này. 

hình ảnh

Chồng Phan Như Thảo ngại 'đụng' vào vợ cũ khi tranh chấp 288 tỷ đồng

Mở đầu bài phỏng vấn với Ngôi sao, chồng Phan Như Thảo cho biết bản thân anh và vợ cũ ngừng liên hệ riêng và chỉ trao đổi qua người đại diện pháp luật kể từ khi bắt đầu vụ kiện tranh chấp tài sản vào năm 2012. Nói rõ hơn về lý do này, đại gia Đức An cho biết: "Thú thật, tôi ngại "động" vào Thúy, vì chẳng biết mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng nào. Hiện tại tôi muốn hạn chế thấp nhất khả năng phát sinh thêm những tình tiết bất lợi cho bản thân và liên quan đến vụ tranh chấp khối tài sản trị giá 288 tỷ đồng".

hình ảnh

Ngọc Thúy và hai con gái chung với đại gia Đức An 

Đại gia Đức An cũng nêu rõ quan điểm mong muốn cả hai sẽ đi đến một cam kết chung. Nam doanh nhân trình bày: "Thỏa thuận này đơn giản thôi, đó là Thúy chuyển hết tài sản đang tranh chấp qua một công ty mà tụi nhỏ (hai con gái chung của Đức An và Ngọc Thúy - PV) là người thụ hưởng. Trong các điều lệ của công ty sẽ nêu rõ: không ai được sở hữu hay sử dụng lợi nhuận từ công ty này. Mọi lợi nhuận sẽ mang tái đầu tư, dành lo cho tương hai của hai con. Tất cả thu chi của công ty đều thuê bên thứ ba quản lý và báo cáo. Chuyện này ở nước ngoài họ làm nhiều và rất đơn giản".

hình ảnh

Gia đình mới của Ngọc Thúy

Được biết, đây là thỏa thuận đã được đưa ra tại tòa án Mỹ vào năm 2012, Ngọc Thúy từng chấp nhận nhưng lại không thực hiện. Theo nam đại gia, việc anh gửi đơn kiện đòi tài sản tại tòa án Việt Nam chỉ với mục đích giữ tiền co các con. Anh nhấn mạnh: "Bây giờ, tôi thiết tha mong Thúy hợp tác ký kết để chuyển cho con những gì thuộc về chúng. Đổi lại, tôi sẽ rút đơn kiện và sẵn lòng hỗ trợ nếu sau này Thúy cần vốn làm ăn. Tôi luôn nuôi hy vọng về việc làm Thúy thức tỉnh. Con người đến một giai đoạn nào đó sẽ thay đổi. Thúy đã 40 tuổi, đủ trưởng thành, từng trải và hiểu đời. Biết đâu cô ấy sẽ nhận ra điều gì đó sau lời kêu gọi của tôi, và chúng tôi có thể ngồi xuống trao đổi. Khi tôi bày tỏ trên mạng xã hội, không chỉ Thúy mà những người xung quanh cô ấy cũng đọc được. Nếu họ thấy đúng sẽ đưa cho Thúy lời khuyên, hoặc tác động giúp cô ấy sớm hiểu ra vấn đề".

hình ảnh

Đại gia Đức An và bà xã kiên quyết theo vụ việc này 

Thông điệp đã được gửi đi cách thời gian trả lời phỏng vấn hai ngày nhưng ông xã Phan Như Thảo cho biết vẫn chưa nhận hồi âm từ phía Ngọc Thúy. Anh cho biết sẽ làm cách khác để nhận được câu trả lời từ vợ cũ: "Tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ phản hồi việc này. Tuy nhiên, tôi sẽ gửi văn bản đến tòa án để hợp thức hóa việc kêu gọi Thúy". 

hình ảnh

Dòng chia sẻ của đại gia Đức An về vụ việc trên trang cá nhân

Được biết đại gia Đức An đã theo vụ kiện này 13 năm, khi phóng viên hỏi về phản ứng của bà xã hiện tại về chuyện này, ông xã Phan Như Thảo chia sẻ: "Thảo hay nói đùa rằng tôi nên bỏ qua số tài sản này. Cô ấy sẽ kiếm nhiều tiền hơn để nuôi tôi, và chúng tôi có thể đến một nước nào đó không phải Mỹ rồi cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Nhưng cô ấy nói đùa thôi, vì tôi đòi tài sản này cho con, chứ không phải cho mình. Dù vụ kiện kéo dài, tôi chắc chắn sẽ có lúc nó kết thúc. Lẽ phải sẽ thắng". 

Chắc chắn đây sẽ là câu chuyện còn kéo dài và nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Có lẽ phải xem đến cuối xem thử mọi việc sẽ đi đến đâu!