Đảm bảo là 100 người là hết 99 người có tật xấu này, có người còn có hết 10/10 điều luôn.Ai mà bỏ được chắc chắn là tỷ phú tương lai rồi.


webtretho


1.Uống cafe mỗi ngày


Uống cafe không xấu, uống để kích thích tinh thần làm việc, uống để có không gian tập trung, để có dịp bàn công việc với đối tác,...Nhưng bạn có bao giờ tính toán mỗi ngày bạn tốn bao nhiêu tiền cho cà phê chưa?


Giả như mỗi ngày uống 2 lần sáng 15 ngàn, trưa ngồi quá 35 ngàn. Tổng cộng là 50 ngàn/ngày thì nhân lên chúng ta mất đi 1.5 triệu/tháng; 18 triệu/năm; 180 triệu/10 năm. Đó là chưa kể những ngày tụ họp bạn bè phải thêm cả cafe tối, mời cafe đồng nghiệp, bạn bè,....


Nếu uống cafe mà có thể đẻ ra tiền hoặc ra các mối quan hệ có ích thì tốt, còn ngược lại uống không mục đích thì nên dừng vì nó vừa là thói quen xấu vừa khiến bạn phí tiền.



2.Uống bia


Nhậu là từ bình dân nhất, cao sang chút thì có thể gọi là tiệc tùng để chỉ chung chung cho thói quen bia bọt của chúng ta. Người Việt chúng ta vẫn hay dùng rượu bia để mở đầu tất cả câu chuyện, mở ra tất cả mối quan hệ. Nhưng thực tế thói quen này ảnh hưởng xấu tới túi tiền chúng ta lắm.


Đi nhậu thì không thể đi 1 mình, nhậu thì không thể không có mồi, nhậu thì không thể tự phục vụ,...điều này làm chi phí mỗi lần nhậu tốn kém vô cùng.


Mặt khác, thay vì thời gian nhậu, chúng ta có thể dành thời gian đó để nghiên cứu, đầu tư sinh lời. Với những người khác, một tiếng của họ có thể giúp họ mang về 1 tỷ đồng, nhưng với người nhậu, 1 tiếng uống vài ba chai đã mang về âm vài trăm, vài triệu đồng.



3. Ăn nhà hàng/quán sang


Người nào có điều kiện đi ăn nhà hàng mỗi ngày thì người đó là người nhà giàu mình không nói. Nhưng chúng ta vẫn hay se sua, lại “sang chảnh” bằng các bữa ăn tại quán ăn sang trọng, nhà hàng này nọ thì mình thấy phí vô cùng. Cứ hẹn hò nhau đi ăn thì lại chỉ vì hình thức mà chọn mấy quán đát tiền, theo mình không nên và mình gợi ý:


Khi muốn ăn món Tây tại các nhà hàng/khách sạn 4-5 sao, mình có thể ăn tại các quán nho nhỏ giá tầm 70-100k/phần cũng sang quá chừng rồi.


Khi muốn ăn món cua, thay vì ghé quán nhậu ăn cua hấp, cua rang,...thì mình đi ăn bánh canh cua, bánh canh ghẹ, ...vẫn thỏa mãn độ thèm ăn cua mà lại tiết kiệm đi 2-3 lần.


Khi muốn ăn kem, thay vì chỉ nghĩ tới kem Ý, kem Nhật, kem Mỹ,...mình mua kem hũ trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi,...nhiều hơn mà rẻ hơn he.



4. Xem phim


Thấy các bạn đi xem phim hơi phí luôn á, mua 1 vé tầm 80-100k/vé thường, bắp nước lại tốn thêm 60-80k/combo. Vậy là chi phí 2 người đi tới gần 300/lần.



Về phương diện này mình là fan cuồng của các rạp phim mà nên có thể tự tin chia sẻ lại một cách nhiệt tình nhất cho các bạn nè. Mình tháng xem đến 4-5 lần là chuyện ít, nhưng những lần ấy cộng lại cũng chỉ bằng chi phí của của mấy bạn đi xem 1-2 lần á.


Hihi, bí quyết là mình chỉ canh đúng những dịp khuyến mãi mà đi thôi. Thường các phòng vé sẽ có chương trình happyday, vào ngày hôm ấy (xưa là thứ 4, giờ là thứ 3) vé chỉ có 45-50k thôi hà. Những ngày đó thường đông lắm, nên mình đặt online vào ngày trước đó, đến rạp thì mang theo chai nước lọc tại nhà, ăn gì no trước đó để khỏi bắp cũng được.


Mỗi khi cuối tháng lại có thêm chương trình ngày thứ 2 cuối cùng của tháng, mua vé giá 50k còn được tặng thêm bắp, thế là tiết kiệm vô cùng. Vậy tính ra chi phí 2 người của mình chỉ tầm 100k thôi hà.



Một bí quyết khác của mình là tích điểm và đổi bắp nước. Vả lại có những tuần sẽ có nhiều phim hot cùng lúc mà không kịp xem thì mình cũng không dại dột đi xem đồng loạt. Mình chờ phim đó khuyến mãi, chiếu sau đó vé rẻ vô cùng. Tầm 20-30k/vé.



5. Chạy theo công nghệ: Hễ Iphone, Samsung Galaxy, ...các hãng ra món đồ công nghệ mới nào là nhanh chóng đổi ngay cho bắt kịp xu thế, vậy thì tiền của bao nhiêu chịu cho đủ. Tính toán lại đi nhe, mỗi lần đổi là cái cũ lỗ 1 nửa, cái mới thì mua giá cao ơi là cao. Quá phí!



Ngoài ra còn vô vàn thứ khác như:6. Chơi cá độ (cờ bạc, bóng đá, game,...): Tiền thắng không biết được bao nhiêu phải mời hết người này tới người kia, còn thua thì chịu 1 mình. Dù ăn nhiều hơn thua tính ra cũng hết tiền.



7. Mua đồ hàng hiệu: Ngàn năm mua 1 món thưởng bản thân thì không nói, ai cũng ham xài hàng hiệu cho nâng cấp giá trị, tính ra đầu tư quá lớn, rủi ro cao là phải.



8. Đi siêu thị mỗi ngày: Đi siêu thị thì sẽ bị mờ mắt trước những món đồ khuyến mãi thôi, nhiều khi tưởng rẻ, tính ra lại phí.



9. Mua sắm mà không trả giá: Ai có thói quen sang chảnh, tự ái, tự trọng này cũng nên gạt qua 1 bên nha. Chứ để như vậy thiệt thòi quá.



10. Xem tivi, xem quảng cáo: Xem rồi cũng cầm lòng không đặng, thích mua này mua kia. Không thì thay vì thời gian đó, có thể làm thêm kiếm biết bao nhiêu tiền rồi nhỉ.



11. Chơi game



12. Chơi bi-da



13. Bowling



14.
Hát karaoke









http://www.webtretho.com/forum/f241/nhung-nguon-hang-gia-von-re-hon-mot-nua-binh-thuong-ma-ban-khong-nen-mua-ban-2293464/#post35012649
http://www.webtretho.com/forum/f4464/muon-vua-co-tien-vua-co-quyen-thi-phai-song-dung-voi-10-nguyen-tac-nay-2293619/#post35013458