Mình thấy việc nuôi con bằng sữa công thức cũng được rất nhiều mẹ quan tâm. Vì bổ sung dinh dưỡng, ảnh hưởng trực tiếp đến con. Nên càng được bố mẹ lưu tâm hơn.

Một nhận định mình thấy đa số các mẹ hiện nay suy nghĩ rằng viện nên cho con uống sữa ngoại hơn sữa nội địa. Vì luôn quan niệm rằng 'Sữa ngoại dù đắt vẫn tốt hơn sữa nội'

Đây là nhận định của khá nhiều bà mẹ bỉm sữa hiện nay, và hầu như nó trở thành một lựa chọn có sẵn khi tìm kiếm và đặt lên bàn câu các loại sữa khác nhau. Theo nhiều chuyên gia, đây hoàn toàn là tâm lý sính ngoại chứ không hề được chứng minh, vì dù mang nhiều nhãn hiệu khác nhau thì sữa công thức nhìn chung vẫn có thành phần giống hệ nhau. 

Vậy theo các mẹ sữa công thức nội địa có tốt cho sự phát triển của con không?