Nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp lành tính nhờ các thành phần, nguyên liệu từ thiên nhiên và văn hóa trung thực, các mặt hàng từ xứ sở Hoa anh đào luôn nắm giữ sự tin dùng và ưa chuộng của người tiêu dùng toàn cầu, sữa bột Nhật Bản dành cho trẻ em cũng không phải ngoại lệ.

Tại sao sữa Nhật Bản được ưa chuộng?

Vì sao sữa Nhật được tin dùng rộng rãi?

Khác với các loại sữa của Châu Âu và Mỹ, tập trung phát triển mạnh chiều cao hoặc cân nặng, thì sữa bột của Nhật lại giúp bé nhà bạn phát triển đồng đều và cân đối hơn.

Về chất lượng, sữa bột Nhật Bản được sản xuất dưới những tiêu chuẩn khắc khe nhất để đảm bảo mang đến nguồn dinh dưỡng thuần khiết, bổ dưỡng cho mầm non đất nước phát triển một cách toàn diện nhất.

Thành phần các các sản phẩm từ những thương hiệu này cơ bản đều giống nhau, tuy nhiên mỗi “ông lớn” này sẽ thêm thắt một vài thành phần đặc biệt để tạo sự khác biệt và phù hợp với nhu cầu các bé.

Tại sao sữa Nhật Bản được ưa chuộng?

Sữa Nhật Bản nội địa và xuất khẩu có gì khác nhau?

Bạn có biết lý do tại sao khi các thương hiệu sữa Nhật Bản khi sản xuất một sản phẩm nhưng lại có 2 dòng nội địa và xuất khẩu không?

2 dòng của một sản phẩm sữa đều giống nhau về nguyên liệu, thành phần, công nghệ và quy trình sản xuất, tuy nhiên chỉ khác nhau ở bao bì và một đặc điểm quan trọng nhất đó là: I-ốt.

Meiji nội địa và xuất khẩu

Nhắc đến Nhật Bản ai cũng biết đây là đất nước rất nổi tiếng vể các loại hải sản, cá, nhất là cá hồi, cá mòi, cá thu và các loại tảo, rong biển, chính vì vậy hàm lượng i-ốt được bổ sung cho các bé từ khi còn trong bụng mẹ đã rất dồi dào và đầy đủ, không cần phải bổ sung thêm từ các loại thực phẩm bổ sung như sữa, thuốc,…

Còn Việt Nam hay các nước khác, chủ yếu là các loại thịt gia cầm, gia súc như gà vịt, thịt heo và các loại thịt đỏ, không dùng nhiều các loại hải sản và cá như Nhật, chính vì vậy, các loại thực phẩm bổ sung nhất là sữa bột cho trẻ phải bổ sung thêm hàm lượng i-ốt để đảm bảo các bé được phát triển trí não toàn diện, linh hoạt, nhanh nhạy và thông minh hơn.

Morinaga nội địa và xuất khẩu

Sữa Nhật mùi vị có khác gì các loại sữa thịnh hành ở Việt Nam không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng thế giới, sữa Nhật được đánh giá là có mùi vị giống với sữa mẹ nhất bởi mùi vị, hương thơm lẫn thành phần dinh dưỡng.

Sữa Nhật còn được đặt cho biệt danh là “Sữa rau” bởi chúng rất mát, nguyên liệu và thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, mẹ hoàn toàn không cần lo uống nhiều bé sẽ bị táo bón,.

Ngoài ra sữa Nhật còn được công nhận là bổ sung chất xơ tự nhiên rất dồi dào mà lượng chất béo hòa tan Saturated Fat lại rất thấp, cực tốt cho hệ tiêu hóa còn bé bỏng của trẻ nhỏ.

Tại sao sữa Nhật Bản được ưa chuộng?

Các loại sữa bột Nhật Bản có gì khác nhau?

  • Sữa Meiji

Meiji là thương hiệu sữa Nhật Bản có mặt ở Việt Nam sớm nhất, đồng thời cũng là hãng sữa truyền thống lâu đời nhất tại Nhật.

Thương hiệu này rất đầu tư về mặt truyền thông quảng bá, thế nên người tiêu dùng Việt cũng biết đến sản phẩm của họ nhiều hơn.

Đối với thành phần dinh dưỡng có trong sữa Meiji, thương hiệu này chú trọng bổ sung DHA và ARA, tăng cường phát triển trí não và hệ thần kinh cho bé, ngoài ra còn có các vitamin từ rau củ quả, tăng sức đề kháng, bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Sữa bột Meiji Step Milk số 9 Nhật Bản 800g

  • Sữa Morinaga

Sữa bột từ thương hiệu Morinaga còn được gọi sữa rau bởi các thành phần và nguyên liệu được lấy từ thiên nhiên, rất mát và thân thiện với hệ tiêu hóa của trẻ và nó có mùi vị thanh nhã, không đậm đặc hay béo ngậy như các loại sữa bột khác, chính vì vậy nó gần giống với sữa mẹ nhất.

Morinaga thường được tin dùng trong các viện nhi của xứ sở Phù Tang bởi sự lành tính, thân thiện và chất lượng của nó.

Thương hiệu Morinaga phân bổ đồng đều các thành phần có trong sản phẩm của họ để có thể giúp bé phát triển đồng đều cả chiều cao, cân nặng lẫn trí não.

Sữa Morinaga Chilmil số 2 Nhật Bản 850g (Cho bé 6 - 36 tháng)

Đặc biệt hơn, Morinaga được bổ sung Lactoferin, dưỡng chất có nhiều nhất trong sữa mẹ, giúp tăng cường hệ miễn dịch và tiêu hóa của trẻ, giảm thiểu nguy cơ vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể bé. Lactoferin còn là thành phần giúp thúc đẩy quá trình phát triển của xương.

Ngoài ra Morinaga còn hỗ trợ bảo vệ và tăng cường hệ miễn dịch của bé nhờ 2 loại đường mát là Lactulose và Raffinose, ngăn ngừa táo bón cực hiệu quả cho bé.

  • Sữa Glico (Icreo)

Sữa Glico khi pha ra sẽ sóng sánh và đậm đặc nhất, so với các loại khác thì nó cũng là loại nhiều độ ẩm và chất béo nhất.

Chú trọng vào việc bổ sung dưỡng chất tăng cường cân nặng cho bé, nên sữa Glico đặc biệt được các bé thích sữa công thức ưa chuộng, ngoài ra, các bé nào kén ăn, chậm phát triển, còi xương, mẹ muốn chống suy dinh dưỡng, tăng cân cho bé mà không sợ bé bị táo bón thì sữa Glico là sự lựa chọn tuyệt vời.

Sữa Glico Icreo số 1 Nhật Bản 820g (Cho bé 9 - 36 tháng)

Nguồn: Jagodo Việt Nam