Có mẹ thắc mắc vì sao khi trẻ bắt đầu ăn dặm thì lượng sữa con bú sẽ ít lại, phân đi thì có màu xanh hoặc xanh đậm?


Sau khi bổ sung thức ăn, hứng thú với sữa của một số trẻ giảm đi rất nhiều. Nếu gặp trường hợp này có thể dùng sữa để pha với bột hoặc nghiền chung với các loại củ. Lưu ý khi cho trẻ ăn dặm nên ăn vào bữa sáng và bữa chiều, uống sữa một lần trước khi đi ngủ và một lần vào lúc nửa đêm.


Lượng sữa khuyến nghị cho trẻ ở độ tuổi 6 tháng này là 600 ml.


Bên cạnh đó, khả năng tiêu hóa rau củ quả của bé còn kém, khi trẻ rặn gần hết sẽ có phân màu xanh hoặc lẫn bã rau là chuyện bình thường.

bé trai châu á tự ăn thức ăn - trẻ ăn hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Đối với bé 6 tháng, thức ăn bổ sung khi cho trẻ ăn dặm nên là mì gạo, lòng đỏ trứng, thịt nạc, và các loại rau xanh


Bé 10 tháng nên ăn ba bữa một ngày, đặc biệt là bữa trưa và bữa tối. Có 2 bữa phụ là 1 quả trứng và 50gr thịt nạc, các bữa khác tùy theo sở thích của bé. Giai đoạn này có thể cho trẻ ăn bằng thìa nhỏ, tạo cơ hội cho trẻ cầm và ăn.


Bố mẹ không nên cho trẻ uống nước ép rau củ thay cho việc ăn, vì hầu như nó không chứa năng lượng, không có chất xơ, vừa không cung cấp dinh dưỡng.


Để đáp ứng đủ nhu cầu sắt và kẽm cho bé, trước tiên bé ở độ tuổi 6 tháng này nên bổ sung thêm các loại thịt nạc, và lòng đỏ trứng gà.