Trong các nghiên cứu và thống kê số liệu trong và ngoài nước đều không có cơ sở lý thuyết về việc “sữa mẹ sẽ không còn đủ dinh dưỡng sau 6 tháng” .


Khi trẻ lớn lên, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể không ngừng tăng lên, chế độ ăn sữa mẹ không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu tăng trưởng và phát triển của trẻ sau 6 tháng, thậm chí 1 tuổi, vì vậy cần phải giới thiệu thức ăn bổ sung. Nhưng điều này không trực tiếp tương đương với việc “không còn dinh dưỡng sau 6 tháng bú sữa mẹ”.


Thành phần dinh dưỡng trong sữa mẹ thay đổi linh hoạt, thậm chí vào các thời điểm khác nhau trong ngày thì thành phần dinh dưỡng trong sữa mẹ sẽ khác nhau. Sữa mẹ không chỉ bổ dưỡng mà hơn thế nữa, sữa mẹ có thể thay đổi theo độ tuổi của trẻ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ theo từng giai đoạn khác nhau. Protein whey, axit amin có thể hấp thụ và taurine trong sữa mẹ không thể thay thế bằng sữa bò hoặc các thành phần khác.


Các cơ quan có thẩm quyền trên khắp thế giới, bao gồm cả WHO, khuyến cáo nên cho trẻ bú mẹ ít nhất 6 tháng và khuyến nghị cho trẻ bú mẹ đến 2 tuổi trở lên.