Thật ra mình nghĩ vấn đề này cũng khá nhiều người biết rồi, nhưng vẫn còn những mẹ chưa biết vì mới sinh con lần đầu, cái gì cũng bỡ ngỡ, con có khi cả 15 ngày chưa đi ngoài, lo lắng con táo bón hay bị vấn đề gì về đường ruột nên gặp ai cũng hỏi, chỉ thuốc gì cũng mua, nhưng vẫn không tiến triển, có mẹ còn nghe theo chọc ngoáy hậu môn của con, ban đầu thì cũng hiệu quả nhưng dần về sau con sẽ càng ngày càng phụ thuộc đấy ạ, việc bơm thụt hậu môn không hề có lợi đâu.

Nên các mom cân nhắc cẩn thận nha. Tầm tháng tuổi này có lẽ bé vẫn đang trong giai đoạn giãn ruột , có nghĩa là sữa được hấp thụ và tích tụ lại dạ dày lâu ngày, có thể lên đến nửa tháng, vì tích tụ lâu nên gây ra 1 số triệu chứng như đầy bụng, đầy hơi, khó tiêu, đôi khi có bé còn khó chịu quấy khóc, nhưng mẹ cần xem xét phân của con xem có phải táo bón không đã nhé, phần cứng, đi cục nhỏ thì là táo bón rồi, còn phân vẫn mềm thì chỉ là giai đoạn giãn ruột thôi nè.

hình ảnh

Vì bé bú sữa mẹ hoàn toàn thì không có gì phải lo lắng hết, mẹ có thể điều chỉnh khẩu phần ăn sao cho sữa mát và dễ tiêu, để bé dễ đi vệ sinh hơn, nếu quá lâu mẹ có thể cho con uống thêm men vi sinh, hoặc bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, vì có thể giai đoạn này diễn ra lâu do tiêu hóa của con hơi kém, kèm theo đó mẹ có thể massage bụng và lưng bé, việc này sẽ giúp bé tiêu hóa dễ dàng hơn.