Có thể ngôn từ hơi văn mỹ nhưng đơn giản một chút thì khi trẻ nhỏ mới sinh xong thì việc da tiếp da giữa con với mẹ là chất xúc tác cực mạnh để giúp trẻ nhỏ khai mở cảm xúc và gia tăng chỉ số EQ cao hơn cho bé nhà mình. Trẻ mới sinh cần khai mở về cảm xúc, lúc này con rất cần da tiếp da với bố mẹ và những người yêu con. Vậy nên hãy tranh thủ mát xa và trò chuyện cùng con bố mẹ nha. Đừng bao giờ bỏ qua những khoảnh khắc thời gian bên cạnh con, đây là cách mà con có thể cảm nhận được tình cảm của mọi người đối với mình. Đừng quên dành thời gian nói chuyện với con, dù con không hiểu hết nhưng con lúc này có thể cảm nhận hết mọi thứ những gì mà bố mẹ thể hiện với con. Mình nói thiệt việc mà bố mẹ trò chuyện cùng con là đang cài đặt ngôn từ vào não con đấy. Hãy chọn lọc những ngôn từ tốt đẹp và tích cực để trò chuyện cùng con nhé. Ngoài ra sữa mẹ cũng là một trong những yếu tố tác động đến với việc phát triển cảm xúc của trẻ nhỏ, khi mẹ bồi dưỡng đầy đủ dưỡng chất cho con nhỏ thì còn giúp cho con phát triển toàn diện và tốt nhất. Có một thứ mà tất cả các loại sữa công thức dù có nhiều thành phần tốt nhưng cũng không thể nào cho được con đó là tình yêu thương của mẹ. Con sẽ có sức đề kháng rất tốt và chỉ số cảm xúc cao nếu được ôm bầu sữa mẹ bạn nhé. Thời gian mà trẻ nhỏ sinh ra, bộ não con trắng trơn hoàn toàn. Giai đoạn mà các mẹ cần biết và là khoảng thời gian đẹp nhất của đứa bé là từ 0 đến 3 tuổi nã0 con sẽ lấp đầy 80%. Vì thế, hãy cẩn trọng những gì con nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy trong giai đoạn vàng này nhé.