Thân chào các bố mẹ nói chung và bố mẹ của những con bị hội chứng tự kỉ,


Mình là một bà mẹ có con bị chẩn đoán tự kỉ, tăng động từ khi cháu hơn 2 tuổi.


Mình đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu nhưng đa số đều nói rằng tự kỉ là một hội


chứng mà nguyên nhân chưa được kết luận cụ thể. Mình rất băn khoăn và muôn


phần lo lắng khi online trên các diễn đàn và thấy hiện tượng này ngày càng


nhiều. Các bố mẹ nghi ngờ con bị hội chứng tự kỉ hoặc thực sự con đã bị bác sĩ


kết luận tự kỉ ngày một đông và không thể đếm được.


Rất mong các bà mẹ, ông bố có con, cháu, người quen bị hội chứng-không một


ai mong muốn này hãy chia sẻ về những thói quen sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ,


tâm lí, tinh thần, thể chất của bản thân mình...trong quá trình mang thai và


về sau là chăm sóc con những năm tháng đầu đời, thói quen ăn uống, thuốc thang,


tình cảm với con cái...để chúng ta biết đâu có thể rút ra được những "cái-chung


còn hạn chế"- là một phần nguyên nhân dẫn đến việc con cái chúng ta chịu thiệt


thòi so với những trẻ hoàn thiện khác và để giúp đỡ các bố mẹ khác tránh đi vào


vết xe đổ của chúng ta!!!


Rất cảm ơn các bố mẹ!!!