Theo các chuyên gia tâm lý thì việc dạy con bằng đòn roi, bạo lực đều là những phương pháp dạy con phản giáo dục, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực và không giúp con tự nhận thức được sai sót của mình. Thay vào đó, khi con sai phạm thì mẹ hãy dùng ngôn ngữ cơ thể và lời nói song song để rèn giũa con. Bố mẹ đừng dễ mềm lòng trước ánh mắt mè nheo, tỏ vẻ đáng thương của bé mỗi khi phạm lỗi mà hãy dạy con những điều tích cực từ chính lỗi sai của mình. Hãy nghiêm nghị, dùng lời nói thể hiện thái độ, và gợi ý cho bé những cách xử lý khác tốt hơn. Cách này sẽ giúp con ghi nhớ lỗi lầm và chủ động giải quyết theo cách khác tránh lặp lại sai lầm cũ.

Nguồn Internet