Em nhờ các bố các mẹ tư vấn giúp em một trường hợp như sau nhé



Một gia đình ở quê em có 3 đứa con gái, cháu lớn tên Quỳnh (sinh tháng 5 năm 2000), cháu thứ 2 tên Trang (sinh tháng 12 năm 2007) và 1 cháu mới sinh được 20 ngày.



Cháu Quỳnh hiện tại vẫn chưa biết đi, chỉ biết bò, thỉnh thoảng có thể tự đứng. Cháu nói được và cũng hiểu biết như trẻ bình thường. Cháu đang đi học lớp 1, hàng ngày nhà phải dùng xe đẩy đưa cháu đi học (cháu nghỉ học khá nhiều do đi chữa bệnh). Gia đình đã đưa cháu đi chữa ở viện nhi nhưng bệnh viện không phát hiện ra bệnh gì cả. Mẹ cháu cũng đã đưa cháu đi chữa ở bệnh viện y học cổ truyền (châm cứu) nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.



Đến cháu thứ 2 tên Trang, mẹ cháu đã đưa cháu đi khám rất sớm (từ mấy tháng tuổi), viện nhi bảo cháu phát triển bình thường nhưng đến giờ cháu vẫn chưa đi được. Nhận thức của cháu bình thường.



Đến cháu thứ 3 (mới sinh), mẹ cháu rất sợ nên đã làm đủ các xét nghiệm chọc ối khi mang thai. Tuy nhiên mẹ cháu vẫn rất sợ.



Hiện nay mẹ cháu rất lo và vẫn đang tìm đủ mọi cách chữa trị cho các con. Hễ cứ có ai mách đâu đó lại đèo bòng đưa các con đi chữa bệnh. Đến nay đã chữa đủ cá tây y, đông y và cả chuyện tâm linh nhưng vẫn chưa có kết quả.



Em post trường hợp của gia đình bé lên đây, nhờ các mẹ các bố tư vấn giúp nơi có khả năng chữa bệnh cho các bé.


Thay mặt gia đình cảm ơn các bố, các mẹ.