Quãng thời gian còn của chúng ta luôn sẽ mong muốn có một cuộc sống đầy đủ và ấm no. Nhưng theo mình thấy cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn thì trước hết bạn hãy làm và xây dựng làm sao để sống một cuộc đời thật quý giá, tự do một chút, thêm một chút sự thản nhiên, nêm nếm một chút hạnh phúc thổi vào cuộc sống của bạn. Bởi vì, quý trọng cũng là một loại thái độ sống tốt. Hãy trân trọng những giây phút những lúc bạn còn tận hưởng được nó. Đừng vì những người không đáng mà bỏ rơi bản thân, đánh mất chính mình. Vì cuộc sống mà bạn đang có cũng là một phần bố mẹ bạn ban tặng cho bạn. Nên đừng để họ thất vọng về bạn. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực giết chết đi cảm xúc mà bạn đang có. Phải luôn nhớ rằng, bất kể chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều có cách để giải quyết hết mà thôi. Không có gì là dồn bạn vào bước đường cùng cả đâu. Chỉ có suy nghĩ của bạn mới làm bạn mệt mỏi trở nên bế tắc thôi. Nên hãy sống theo cách bạn muốn đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai. Không ai có thể sống thay cho bạn được. Nên trước hết hãy thay đổi suy nghĩ của bản thân. Cố gắng, nỗ lực và cống hiến của bạn sẽ càng khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.