Nguyên tắc tiết kiệm tiền của tôi là: dành cho mình những gì tốt nhất trong khả năng. Bởi tiết kiệm theo kiểu ngược đãi bản thân là hình thức lãng phí tiền bạc nhiều nhất.

Mọi sự miễn cưỡng cuối cùng sẽ bắt bạn phải trả cả vốn lẫn lãi. Đừng vì không có tiền mà đánh đổi thời gian để tiết kiệm tiền. Nếu không nâng cao năng lực của mình, bạn sẽ chỉ ngày càng nghèo đi mà thôi. Tiêu tiền và kiếm tiền đều là hai khả năng rất quan trọng, thiếu bất kỳ cái nào đều sẽ khiến hạnh phúc không trọn vẹn. Một khi trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc tiết kiệm tiền thì sẽ rất khó có đủ tinh thần và sức lực để nghĩ đến việc kiếm tiền.

Đừng ảo tưởng sẽ phát tài trong một sớm một chiều, hãy cố gắng kiếm tiền để tăng thu nhập. Chỉ khi thu nhập nhiều hơn chi tiêu, bạn mới có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống.

Bạn không nên tiết kiệm tiền một cách mù quáng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc khuyến khích tiêu xài quá độ. Hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn về hai chữ “tiền bạc”.