Để sở hữu một bộ móng tuyệt đẹp đi tiệc hay diện trong ngày cưới, rất nhiều chị e lựa chọn phương pháp đắp móng giả như một giải pháp tuyệt vời. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp mà dịch vụ này mang lại vẫn còn ẩn chứa bao nhiêu mặt nguy hại.



Đắp móng tay giả cho phép bạn chọn được nhiều kiểu mẫu móng đẹp, thời thượng với các chi tiết đính kết bắt mắt. Bên cạnh đó, bạn còn được thỏa thích thay đổi kiểu móng liên tục mà không phải thay đổi kích thước và hình dạng của móng gốc. Đó là lý do tại sao hiện nay các chị em phụ nữ lại đổ xô nhau đi đắp móng giả nhiều đến vậy. Thậm chí đây có thể được coi như là một thú chơi của phái đẹp hiện nay.



Có nhiều loại móng giả như:



Loại dán, được làm từ chất plastic có hình dáng móng tay. Chỉ cần dán lên móng thật.



Loại đắp từ gel với dụng cụ đặc biệt. Gel sẽ cứng lại nhờ vào chất xúc tác (tia cực tím, ánh sáng đặc biệt, phun xịt) để có hình dạng một cái móng tay đẹp.



Loại móng giả bằng nhựa thực vật được dán lên móng thật với một loại nhựa thật chắc.



Tác hại của việc đắp móng giả:



Để có được bộ móng tay đẹp bền màu lâu trôi, bạn phải kỳ cọ, mài dũa, tiếp xúc với hóa chất làm móng khiến tay phải chịu đựng những cảm giác đau buốt.



Móng tay giả tạo thuận lợi cho việc bong móng tay tự nhiên vì chất nhựa dùng để gắn ảnh hưởng vùng da dưới móng.



Dễ dẫn đến bệnh ly móng hay còn gọi là móng tay bị hở.



Vì phải thường xuyên lấy các phần thịt ở khóe móng liên tục, móng sẽ ngày càng sần sùi.



Chưa dừng lại đó việc lấy khóe thịt còn gây nguy cơ nhiễm trùng, viêm khóe…



Bất tiện trong sinh hoạt



Cách phòng tránh các biến chứng nếu nàng “trót lỡ” đắp móng giả:



Việc đắp móng tay giả chỉ nên thực hiện khi bộ móng tay quá ngắn và khó tạo kiểu theo cách thức thông thường. Nếu đã làm móng tay giả nên có khoảng cách giữa những lần làm và như vậy móng được “hít thở” và nuôi dưỡng tốt.



Mỗi lần làm móng tay giả hay tháo ra cần có thợ làm móng tay chuyên nghiệp.



Khi móng tay bị bệnh hay bị hư thì không nên làm móng tay giả.